FIFA bị tố sửa phiếu bầu chọn có lợi cho Messi!

HLV đội tuyển Sudan - Zdravko Logarušić đã lên tiếng tố Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) cố tình sửa phiếu bầu của ông, nhằm đem lại lợi thế cho Lionel Messi trong cuộc đua tới danh hiệu 'The Best'.

HLV đội tuyển Sudan - Zdravko Logarušić

Như đã biết, hôm 24/9 vừa qua, Lionel Messi đã vượt qua 2 ứng cử viên nặng ký khác là Van Dijk của Liverpool và C.Ronaldo của Juventus để lần đầu đoạt danh hiệu “The Best”, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Messi đã giành được số điểm cao nhất lên tới 46 điểm. Van Dijk về thứ hai với 38 điểm. Còn C.Ronaldo đứng ở vị trí thứ 3 với 36 điểm.

Mùa giải trước Messi đã ghi tới 54 bàn sau 58 trận đấu trên mọi đấu trường, đoạt một loạt danh hiệu cá nhân như “Vua phá lưới La Liga”, “Vua phá lưới Champions League”, “Giày Vàng châu Âu”... Với thành tích cá nhân quá đỗi xuất sắc như vậy, anh xứng đáng được FIFA trao giải thưởng “The Best 2019”.

Như vậy đây là lần thứ 6 Messi đoạt danh hiệu của FIFA sau các năm 2009, 2010, 2011, 2012 và 2015, nhiều hơn C.Ronaldo 1 danh hiệu. Tuy nhiên, nếu tính từ khi giải “The Best” được khai sinh năm 2016 tới nay (tách bạch với danh hiệu Quả bóng Vàng từng được FIFA đồng trao giải với tạp chí France Football), thì đây là lần đầu tiên Messi sở hữu “The Best”.

Sau khi kết thúc lễ trao giải, HLV đội tuyển Sudan - Zdravko Logarušić – bất ngờ lên tiếng tố FIFA đã sửa phiếu bầu của ông để đem lại lợi thế cho Messi.

Cụ thể ông Zdravko Logarušić cho biết đã bầu chọn cho Mohamed Salah ở vị trí đầu tiên và tiếp theo lần lượt là Mane và Mbappe. “Tôi đã cẩn thận chụp lại lá phiếu bầu của mình, thế nhưng cuối cùng lá phiếu của tôi lại ghi bầu cho Messi ở vị trí số 1, Van Dijk số 2 và cuối cùng là Mane. Tôi thực sự không rõ chuyện gì đã xảy ra”.

Hiện tại FIFA vẫn chưa có phản hồi chính thức với cáo buộc của HLV đội tuyển Sudan.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201909/fifa-bi-to-sua-phieu-bau-chon-co-loi-cho-messi-640835/