FIFA bổ sung án phạt với bóng đá Indonesia

Sau khi bị tước quyền đăng cai U20 World Cup, Indonesia tiếp tục nhận án phạt từ FIFA.

Indonesia sẽ nhận án phạt tài chính từ FIFA sau những sai phạm ở U20 World Cup.

Indonesia sẽ nhận án phạt tài chính từ FIFA sau những sai phạm ở U20 World Cup.

Để chính trị can thiệp thô bạo và thể thao, Indonesia đã bị tước quyền đăng cai U20 World Cup và nhận về nhiều tai tiếng sau sự kiện này.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả những gì bóng đá xứ Vạn đảo phải đón nhận từ những sai lầm nêu trên. Thời gian tới, FIFA sẽ dành hình phạt cho Indonesia dưới hình thức tài chính.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá thế giới đã đóng băng Quỹ phát triển bóng đá (khoảng 5,6 triệu USD) dự kiến sẽ được phân bổ cho Liên đoàn bóng đá nước này trong ít tháng tới.

Đây là một phần hỗ trợ của FIFA cho nước chủ nhà đăng cai giải U20 World Cup và Indonesia sẽ bị cắt khoản tiền này, cùng một số chi phí khác từ Quỹ hỗ trợ bóng đá của FIFA.

Vừa qua, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đã có cuộc đàm phán với FIFA để trao đổi cụ thể về án phạt mà quốc gia này phải chịu.

Theo vị này, Indonesia đã thuyết phục thành công FIFA nhờ những kế hoạch thay đổi toàn diện nền bóng đá hiện tại và bóng đá xứ Vạn đảo sẽ không bị cấm tham dự các giải quốc tế, bao gồm cả SEA Games, Asian Cup và vòng loại World Cup 2026.

Với vòng loại World Cup 2026, Indonesia xếp hạng 28 châu Á nên phải đá vòng sơ loại, trong khi các đội thuộc top 25 châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia được miễn vòng này.

Còn tại Asian Cup, khu vực Đông Nam Á chỉ duy nhất Việt Nam (hạng 16 châu Á) được xếp nhóm hạt giống số 3, trong khi Indonesia, Malaysia, Thái Lan nằm nhóm 4 (nhóm cuối), đồng nghĩa phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng.

Một thông tin đáng chú ý được Bola tiết lộ, đó là Indonesia có thể được chọn làm chủ nhà World Cup U17 (dự kiến diễn ra từ 10/11 đến 2/12/2023), sau khi FIFA tước quyền của chủ nhà Peru vì không đáp ứng cơ sở vật chất.

Đại Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/fifa-bo-sung-an-phat-voi-bong-da-indonesia-post633527.html