FIFA bỏ túi cả trăm triệu USD

Trong khi World Cup 2018 tiêu tốn của Nga hàng tỉ USD thì FIFA sẽ 'thu lời' hàng trăm triệu USD từ giải đấu này.

Cho đến giờ, ngân sách mà nước chủ nhà dành cho World Cup 2018 vẫn không có một con số chính xác nhưng dự kiến vào khoảng 678 tỉ rúp (11,6 tỉ USD), nghĩa là ít hơn khá nhiều so với ngân sách mà Brazil đã chi cho World Cup 2014 là 15 tỉ USD.

Thực ra, dù các nước chủ nhà đầu tư bao nhiêu cho World Cup thì một điều chắc chắn lãi nhất luôn là FIFA, bất chấp việc tổ chức này và nhiều lãnh đạo FIFA đã bị Mỹ và Thụy Sĩ điều tra tham nhũng, hối lộ từ tháng 5.2015.

Tại World Cup 2010, FIFA đạt lợi nhuận là 631 triệu USD, trong khi 4 năm trước ở Đức, họ kiếm được khoảng 700 triệu USD. World Cup 2018, FIFA hoàn toàn có thể đạt được một con số tương tự dù tình hình kinh doanh không hẳn là tốt do nhiều yếu tố tác động. Chẳng hạn như trước giờ khai mạc, danh sách các nhà tài trợ lớn của FIFA vẫn để trống 2 cái tên, khi mới có 12 đối tác là những công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới.

Đây là hệ quả từ cuộc điều tra của các công tố viên Mỹ và Thụy Sĩ khiến một số công ty của Mỹ, Nhật Bản, Đức và Anh quyết định không gia hạn hợp đồng sau World Cup 2014. Thay thế những công ty này là tập đoàn năng lượng Gazprom và Qatar Airways cùng 4 công ty khác của Trung Quốc.

Một kế hoạch nữa của FIFA là chương trình tài trợ của 20 công ty nhỏ hơn, với 4 công ty mỗi châu lục nhằm tăng lợi nhuận. Tuy vậy, kế hoạch này chỉ có thể thành công với các đối tác Nga và Trung Quốc, khi mới có trong tay là 4 hợp đồng và không có công ty nào từ Mỹ hay Châu Phi, Trung Đông. Bù lại, chính thị trường bản quyền truyền thông đã giúp FIFA duy trì doanh thu và lợi nhuận nhờ những hợp đồng lớn ký với BeIN của Al Jazeera Sport, Fox và Telemundo của Mỹ.

Đó là lý do FIFA vẫn đạt lợi nhuận cao, dù chi đậm: 400 triệu bảng làm tiền thưởng cho World Cup 2018, tăng 42 triệu USD so với năm 2014. 209 triệu USD cho các CLB có cầu thủ thi đấu tại World Cup 2018, tương đương 8.530USD/ngày cho 736 cầu thủ, bên cạnh tiền bồi thường cho các CLB, bảo hiểm cho chấn thương cầu thủ và chi phí chuẩn bị cho 32 đội…

MẠNH HÀO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/fifa-bo-tui-ca-tram-trieu-usd-612582.ldo