FIFA: Các đội tuyển nên tập trung vào bóng đá thay vì chuyện bên lề

Ngày 3/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infatino đã gửi thư yêu cầu các đội tuyển quốc gia tập trung vào bóng đá thay vì chỉ trích nước chủ nhà Qatar.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infatino.( Nguồn: AFP)

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infatino.( Nguồn: AFP)

Ngày 3/11, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infatino đã gửi thư yêu cầu các đội tuyển quốc gia tập trung vào bóng đá thay vì chỉ trích nước chủ nhà Qatar.

Bức thư được gửi tới 32 đội bóng tham dự World Cup 2022 khi còn chưa đầy 3 tuần nữa giải đấu lớn nhất hành tinh này sẽ chính thức khởi tranh.

Trong bức thư, có cả chữ ký của Tổng Thư ký FIFA Fatma Samoura, Chủ tịch Infatino viết: "Mọi người đều được chào đón bất kể nguồn gốc, xuất thân, tôn giáo, giới tính hoặc quốc tịch. FIFA không phải là một tổ chức chính trị và không ở đây để phán xét. Các đội bóng có mặt tại Qatar nên tập trung vào bóng đá thay vì những chuyện bên lề về Qatar."

Hiện các đội tuyển quốc gia đang gấp rút chuẩn bị cho giải đấu sẽ diễn ra ở Qatar trong hơn 2 tuần nữa.

World Cup 2022 là ngày hội bóng đá được đánh giá xa hoa và tốn kém bậc nhất lịch sử, song chủ nhà Qatar lại vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ nhiều đội tuyển tham dự vì vấn đề quyền lợi của người lao động nhập cư, tình trạng phân biệt đối xử và cả những lo ngại lớn về an toàn đối với người hâm mộ thuộc cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT).

Trước đó, Đức hay Đan Mạch đã ngầm không ủng hộ Qatar bằng việc in thông điệp lên áo đấu. Nhưng có lẽ gay gắt nhất là đội tuyển Australia khi đội bóng thuộc châu Đại Dương công khai chỉ trích nước chủ nhà bằng 1 đoạn video dài 3 phút có mặt đầy đủ các thành viên của Đội tuyển quốc gia.

Phản ứng trước sự chỉ trích của đội tuyển Australia, nước chủ nhà Qatar ra tuyên bố nêu rõ: "Không có quốc gia nào hoàn hảo. Chúng tôi đã cam kết mọi nỗ lực để đảm bảo rằng World Cup lần này có tác động thay đổi đến việc cải thiện cuộc sống."./.

Minh Tâm (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/fifa-cac-doi-tuyen-nen-tap-trung-vao-bong-da-thay-vi-chuyen-ben-le/827352.vnp