FIFA cảnh báo Việt Nam, Thái Lan về sự trỗi dậy của Malaysia

Trước thềm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây

Trước thềm Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, trang chủ FIFA đã đăng tải bài viết đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Malaysia trong thời gian gần đây.

Trang chủ FIFA viết: "Bóng đá Malaysia chưa tạo được ảnh hưởng ở cấp độ toàn cầu, nhưng niềm đam mê bóng đá của quốc gia này ngoài sân cỏ là đẳng cấp thế giới. Sân vận động quốc gia Bukit Jalil có sức chứa gần 90.000 chỗ ngồi tại Kuala Lumpur là một trong những điểm tham quan tuyệt vời, với tiếng ồn và màu sắc ấn tượng bậc nhất trên thế giới. Sân nhà của Malaysia luôn được lấp đầy tại giải AFF Cup 2018.

Malaysia đã tạo nên lịch sử khi đánh bại Thái Lan ở bán kết và suýt chút nữa có lần thứ 2 lần ngôi vô địch. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã để thua ĐT Việt Nam với tỉ số 3-2 ở 2 trận chung kết.

Dù vậy, họ đã trỗi dậy và có những bước phát triển khi vượt qua vòng loại thứ nhất World Cup 2022. Sức mạnh của họ cũng được công nhận qua BXH FIFA, khi xếp ở hạng 159. Đây là thành tích tốt nhất của Malaysia trong vào 10 năm qua. Phong độ tốt cũng giúp họ lọt vào nhóm bốc thăm số 4 và được xếp vào bảng G cùng Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và UAE.

Malaysia có một bề dày lịch sử hào hùng, họ đạt tới đỉnh cao khi đánh bại Nhật Bản và Hàn Quốc và giành vé tham dự Olympic 1972. Bóng đá Malaysia đã có một số thành công tại Asian Cup, điều đó cho thấy họ đang đi đúng hướng".

FIFA cảnh báo Việt Nam, Thái Lan về sự trỗi dậy của Malaysia

FIFA cảnh báo Việt Nam, Thái Lan về sự trỗi dậy của Malaysia

Trước đó, sau khi có kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022, HLV Tan Cheng Hoe nhận định cơ hội chia đều cho các đội,

"Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới bốn đội bảng G đến từ Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ", HLV Tan Cheng Hoe nói trên Malay Mail.

"Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau".

"Người hâm mộ rất muốn xem những cuộc đấu nảy lửa giữa các đội bóng Đông Nam Á. Nhưng điều quan trọng hơn là các đội không phải di chuyển quá xa ở những trận sân khách. Họ cũng không bị chênh lệch múi giờ, giúp các cầu thủ thích nghi tốt nhất", Goal dẫn lời HLV Tan.

Nhà cầm quân 51 tuổi muốn thi đấu với các đội hàng đầu châu lục để chuẩn bị cho vòng loại thứ hai khởi tranh đầu tháng 9/2019. "Vòng loại World Cup là một trong những sân khấu lớn cho các cầu thủ trình diễn.

Tôi muốn các học trò coi đây là cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm nhưng cũng phải đạt kết quả tốt. Chúng tôi sẽ tìm cơ hội thi đấu với các đội tuyển hàng đầu châu Á, khi họ qua Đông Nam Á thi đấu", ông nói thêm.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/fifa-canh-bao-viet-nam-thai-lan-ve-su-troi-day-cua-malaysia-73125-11.html