FIFA chưa tước quyền của Indonesia, Argentina và Qatar đã xin đăng cai World Cup U-20

Động thái FIFA hoãn bốc thăm World Cup U-20 tại Bali, Indonesia khiến bóng đá thế giới đã đồn đoán giải U-20 thế giới tại Indonesia sẽ bị hủy.

Thế là cả LĐBĐ Argentina lẫn LĐBĐ Qatar đều nhanh chân xin nhận quyền đăng cai nếu Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai.

Argentina xin nhận quyền đăng cai nếu Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai.

Argentina xin nhận quyền đăng cai nếu Indonesia bị FIFA tước quyền đăng cai.

Phía Qatar tự tin việc tổ chức thành công vòng chung kết World Cup 2022 thì việc đăng cai World Cup U-20 chỉ là chuyện nhỏ và việc dời từ một quốc gia châu Á sang một quốc gia châu Á nếu Indonesia bị tước quyền đăng cai là hợp lý. Trong khi đó, Argentina lại tự tin bởi sự thành công của đội tuyển Argentina sẽ lan sang bóng đá trẻ.

Có một điểm chung nơi hai quốc gia Qatar và Argentina cùng muốn đăng cai là cả hai đội tuyển U-20 của hai nước này đều không vượt qua được vòng loại nên việc nhận quyền đăng cai cũng đồng nghĩa được tham dự vòng chung kết.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/fifa-chua-tuoc-quyen-cua-indonesia-argentina-va-qatar-da-xin-dang-cai-world-cup-u-20-post725921.html