'FIFA Days' với bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á

Từ ngày 22 đến 29-3 là những ngày FIFA Days, thời gian mà nhiều quốc gia đang trông ngóng vì diễn ra cuộc họp của FIFA tại Miami, Mỹ, nơi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sẽ công bố World Cup 2022 có 48 đội hay vẫn giữ 32 đội.

Với Việt Nam trong khoảng thời gian này, đội U-23 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại U-23 châu Á với tư cách chủ nhà. Trong khi đó tuyển Thái Lan sang Trung Quốc dự giải tứ hùng, Indonesia qua Mandalay đá giao hữu với tuyển Myanmar rồi sang Perth, Úc tập huấn 10 ngày. Riêng Malaysia thì tổ chức giải tứ hùng Airmarine Cup.

Với Thái Lan, HLV Sirilak bắt đầu lên danh sách đội tuyển mà ông mô tả là “luồng gió mới” của bóng đá Thái Lan. Ông khẳng định ba tuyển thủ Chanathip, Bunmathan và Thitipan đang chơi tại J-League 1 sẽ bay sang Trung Quốc nhập cùng đội tuyển đá cúp tứ hùng Trung Quốc. Tương tự, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia “sử dụng” Airmarine Cup (có Oman, Singapore và Solomon) để thử nghiệm nhiều gương mặt trẻ nhằm thay máu bóng đá Malaysia dự vòng loại World Cup 2022, cũng là vòng loại Asian Cup 2023.

Bóng đá Indonesia thời HLV Simon McMenemy cho biết ông tận dụng những ngày FIFA Days vào tháng 3 để khởi động lại bóng đá Indonesia nhằm lấy lại hình ảnh bóng đá của xứ vạn đảo.

Chỉ có bóng đá Việt Nam tập trung cho U-23 nhắm đến cơ hội ở SEA Games và kiếm suất Olympic Tokyo.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/fifa-days-voi-bong-da-viet-nam-va-dong-nam-a-818900.html