FIFA điều tra nghi án đội tuyển Myanmar bán độ

Kênh thể thao uy tín FOX Sports phiên bản châu Á thông tin LĐBĐ Thế giới (FIFA) tiến hành điều tra nghi án đội tuyển Myanmar bán độ tại vòng loại World Cup 2022 mà cụ thể là trận thua 0-7 trên sân nhà trước Kyrgyzstan ở lượt trận thứ ba bảng F ngày 10-10-2019.

Đáng chú ý nơi những bàn thua của chủ nhà Myanmar trong trận đấu trên không phải vì Kyrgyzstan quá mạnh mà vì Myanmar đã để thua những tình huống khó chấp nhận. Bên cạnh đó con số tỉ lệ cược được thống kê trong trận đấu trên cũng có nhiều điểm rất đáng ngờ khiến FIFA phải vào cuộc.

Trận thua 0-7 của Myanmar mà đội khách Kyrgyzstan ghi bàn dễ dàng khiến FIFA nghi ngờ, mở cuộc điều tra. Ảnh: GETTY IMAGES

Trận thua 0-7 của Myanmar mà đội khách Kyrgyzstan ghi bàn dễ dàng khiến FIFA nghi ngờ, mở cuộc điều tra. Ảnh: GETTY IMAGES

Hiện LĐBĐ Myanmar đã xác nhận thông tin FIFA sẽ điều tra nhưng không nhìn nhận là có vụ mua bán độ diễn ra trên đất Myanmar trong trận đấu của đội tuyển quốc gia.

Chủ tịch LĐBĐ Myanmar - ông Zaw Zaw nói: “FIFA đã thông báo việc điều tra nhưng đây là cuộc điều tra bình thường. Myanmar sẽ giúp FIFA thực hiện cuộc điều tra trên. Được biết FIFA luôn có những nghi vấn liên quan các trận cầu có số bàn thắng cao bất thường và chúng tôi sẽ giúp FIFA làm sáng tỏ vấn đề mà FIFA nghi ngờ, muốn tìm hiểu”.

Đó cũng là trận thua nặng nề của Myanmar khiến HLV Miodrag Radulovic bị sa thải.

Đ.TR

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/fifa-dieu-tra-nghi-an-doi-tuyen-myanmar-ban-do-890587.html