FIFA đổi luật, ĐT nữ Việt Nam có cơ hội lớn dự World Cup

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn tham dự vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tình World Cup nữ sau khi FIFA thông qua việc thay đổi luật.

Theo đó, LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa qua đã chính thức thông qua đề xuất tăng số đội tham dự World Cup bóng đá nữ từ 24 đội lên thành 32 đội bắt đầu năm năm 2023.

Cụ thểm tại World Cup nữ 2023 sắp tới, số đội tham dự vòng chung kết sẽ là 32 đội trong đó việc phân bổ số suất tham dự cho mỗi liên đoàn thành viên sẽ như sau: LĐBĐ châu Âu tăng từ 8 suất lên thành 10 suất, LĐBĐ châu Á tăng lên thành 7 suất so với 5 suất trước đây, LĐBĐ châu Phi: 4,5 suất, LĐBĐ Nam Mỹ: 3,5 suất, LĐBĐ Bắc – Trung Mỹ và Caribbean: 4,5 suất, LĐBĐ châu Đại Dương: 1,5 suất và 1 suất còn lại giành cho nước chủ nhà đăng cai kỳ World Cup năm đó.

ĐT Việt Nam xếp hạng 35 thế giới và hạng 6 châu Á.

ĐT Việt Nam xếp hạng 35 thế giới và hạng 6 châu Á.

Như vậy, với việc tăng từ 5 suất như trước đây lên thành 7 suất thì cơ hội cho bóng đá nữ Việt Nam góp mặt trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup nữ sẽ vô cùng lớn. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 35 thế giới và hạng 6 châu Á.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/fifa-doi-luat-dt-nu-viet-nam-co-co-hoi-lon-du-world-cup-157398.html