FIFA không đồng ý giảm giá bản quyền World Cup cho Thái Lan

Chưa đầy 1 tuần nữa là World Cup 2022 sẽ khởi tranh nhưng lúc này, Thái Lan đang đối mặt với viễn cảnh không thể mua được bản quyền giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Máy quay hình được sử dụng tại World Cup Russia 2018. (Ảnh: Getty)

Máy quay hình được sử dụng tại World Cup Russia 2018. (Ảnh: Getty)

Trả lời báo chí, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee cho biết, FIFA vẫn không chịu giảm giá bản quyền World Cup 2022 và Thái Lan có thể không mua được bản quyền giải đấu này. Ông Kongsak Yodmanee cho biết, tình hình đàm phán mua bản quyền World Cup 2022 của Thái Lan diễn ra không khả quan.

“Nếu cuộc đàm phán vẫn không diễn ra suôn sẻ và FIFA không chấp nhận giảm giá bản quyền World Cup thì sẽ chúng ta không thể phát sóng trực tiếp giải đấu này. SAT không thể chấp nhận mức giá quá cao được. 1,6 tỷ bath là mức giá quá cao đối với người dân Thái Lan, đặc biệt khi so sánh với tiền mua bản quyền mà các nước lân cận bỏ ra”, ông Kongsak Yodmanee phát biểu.

“Trừ khi FIFA đồng ý giảm giá và có những giải pháp khác thì chúng tôi mới có thể mua được bản quyền World Cup 2022. Tuy nhiên, tôi không rõ liệu điều này có xảy ra hay không. Chúng tôi vẫn đang cố gắng để giúp người dân Thái Lan có thể xem World Cup”, ông Kongsak Yodmanee nói tiếp.

Thái Lan được chào mua bản quyền World Cup 2022 với giá 1,6 tỷ baht (42 triệu USD). Ủy ban Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBTC) chỉ tài trợ 600 triệu baht. Điều đó có nghĩa SAT vẫn phải kiếm 1 tỷ baht nữa để mua bản quyền giải đấu tại Qatar.

Tờ The Bangkok Insight cho biết, FIFA đã từ chối giảm mức giá xuống 30 triệu USD như yêu cầu của Thái Lan. Bên cạnh đó, phía Thái Lan được thông báo rằng nếu muốn mua với giá ít hơn 38 triệu USD thì họ phải tiến hành mua từ cách đây 2 năm.

Theo The Bangkok Insight, FIFA cũng khẳng định sẽ không bán các gói phụ, tức các trận đấu từ vòng 16 đội trở đi mà sẽ chỉ bán trọn gói 64 trận. Tờ The Bangkok Insight cho biết, FIFA ra hạn chót để Thái Lan mua bản quyền World Cup 2022 là ngày 18/11.

Đến thời điểm đó, Thái Lan phải hoàn tất thỏa thuận mua bản quyền World Cup 2022. Sau đó vào ngày 19/11, số tiền bản quyền phải chuyển cho FIFA với mức thuế 15%. “Thái Lan lúc này có hai lựa chọn, hoặc trả đủ khoản tiền 1,6 tỷ bath trong trường hợp FIFA từ chối giảm giá, hoặc là không mua bản quyền World Cup”, tờ The Bangkok Insight viết.

Theo kế hoạch, World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20/11. Thái Lan hiện là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á chưa mua được bản quyền giải đấu này.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/fifa-khong-dong-y-giam-gia-ban-quyen-world-cup-cho-thai-lan-post724932.html