FIFA sẽ quyết định World Cup 2022 có bao nhiêu đội vào tháng 3

Tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới FIFA lạc quan về khả năng World Cup 2022 ở Qatar sẽ có 48 đội, và cơ hội cũng mở ra với tuyển Việt Nam sớm hơn.

Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino nói “lạc quan” sau các phiên thảo luận về khả năng nâng số đội dự World Cup 2022 từ 32 lên 48. Tuy nhiên, ông cũng cho biết không dễ dàng thực hiện chút nào.

“Tôi lạc quan về khả năng này nhưng có dễ dàng làm được không? Tôi phải thú thật rằng không dễ dàng”, ông Gianni Infantino phát biểu tại Hội nghị bóng đá đỉnh cao kéo dài 3 ngày ở Istabul, Thổ Nhĩ Kỳ.

World Cup 2022 lên 48 đội, lạc quan nhưng không dễ dàng. Ảnh: FIFA.

World Cup 2022 lên 48 đội, lạc quan nhưng không dễ dàng. Ảnh: FIFA.

Câu hỏi khảo sát được FIFA đặt ra là “Bạn có tán thành nâng số đội tham dự World Cup 2022 từ 32 lên 48 nước nếu điều đó khả thi". 9 phiếu áp đảo tán thành, trong đó có 3 đại diện vắng mặt, nên kết quả khảo sát là 100%.

FIFA từng quyết định nâng số đội dự World Cup lên 48 đội vào năm 2026. Giải đấu sẽ được tổ chức ở 3 nước chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới đang lên chiến dịch đẩy nhanh việc này bằng cách áp dụng vào World Cup 2022.

Thời điểm để đưa ra quyết định cực kỳ quan trọng và không dễ dàng này là vào giữa tháng 3 tại Miami.

Qatar, chủ nhà World Cup 2022 chuẩn bị sẵn sàng cho một giải đấu chỉ có 32 đội, nói rằng đáng lý họ phải có tiếng nói trước khi FIFA quyết định tăng số đội. Bởi lẽ nó có thể dẫn đến những vấn đề phức tạp về đi lại và chính trị trong khu vực.

Gianni Infantino nói: “Tôi không ngây thơ đến độ không biết tình hình chính trị ở khu vực này. Nhưng đôi khi bóng đá có thể có tác động thần kỳ”. Người đàn ông quyền lực nhất FIFA có vẻ rất quyết tâm hiện thực hóa 48 đội sớm ở World Cup 2022.

Qatar sẽ phải san sẻ quyền đăng cai cho láng giếng nếu số đội nâng lên 48.

Nhiều khả năng FIFA sẽ tổ chức cuộc họp với các nước láng giềng của Qatar cho bước đi tiếp theo. Hiện tại, cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước xung quanh trong đó có Ả-rập Saudi liên quan đến việc phong tỏa khí gas từ năm 2017 vẫn chưa được ổn thỏa.

Ở Hội nghị vừa qua, đại diện Việt Nam có ông Cao Văn Chóng là Phó chủ tịch phụ trách truyền thông VFF. Ông cho biết: “Số đội được dự giải tăng lên cũng đồng nghĩa với cơ hội sẽ được mở rộng hơn cho ĐT Việt Nam. Ngay từ lúc này, VFF cũng có sự chủ động trong các kế hoạch để đảm bảo sự chuẩn bị tốt nhất cho ĐT Việt Nam”.

Bên cạnh thảo luận về "Tương lai của World Cup 2022", Hội nghị bóng đá cấp cao của FIFA còn bàn về "Tương lai của Nations League", "Tương lai của Giải các CLB thế giới", “Chương trình FIFA Forward 2.0” hỗ trợ các Liên đoàn thành viên, “Bóng đá Nữ” và cuối cùng là "VAR" - Trợ lý trọng tài video.

Quang Thịnh
Ảnh: Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fifa-se-quyet-dinh-world-cup-2022-co-bao-nhieu-doi-vao-thang-3-post917304.html