FIFA vào cuộc điều tra vụ ăn mừng bàn thắng của Xhaka, Shaqiri

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận họ sẽ mở cuộc điều tra về tình huống ăn mừng gây tranh cãi của Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri.

Diễn biến mới nhất xoay quanh vụ việc Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri thực hiện tình huống ăn mừng gây tranh cãi. FIFA xác nhận họ đã vào cuộc điều tra. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Serbia đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu có sự trừng phạt cho hai ngôi sao của Thụy Sĩ.

Xhaka và Shaqiri là hai cầu thủ ghi bàn, giúp Thụy Sĩ hoàn tất màn lội dòng 2-1 trước Serbia. Tình huống ăn mừng, cả hai đều thực hiện cử chỉ chồng hai cánh tay vào nhau. Giới phân tích chỉ ra, đó là hình ảnh đôi cánh đại bàng, biểu tượng của Albania.

FIFA chính thức điều tra hành động của Xhaka, Shaqiri.

FIFA chính thức điều tra hành động của Xhaka, Shaqiri.

Cả Xhaka và Shaqiri đều có nguồn gốc ở Kosovo, Albania. Kosovo đã tách khỏi Serbia, nhưng chưa bao giờ được công nhận là quốc gia có chủ quyền. Giữa Kosovo và Serbia có mối thù rất lớn với nhau, vì thế nhiều người cho rằng Xhaka và Shaqiri muốn hướng đến vấn đề liên quan đến chính trị.

Biểu tượng đại bàng của Albania.

Tiền vệ Xhaka khẳng định với ESPN, đúng là anh tạo nên hình tượng cánh đại bàng trên sân, nhưng không có ý xúc phạm đến Serbia: “Đối với tôi, ngày đó thật sự đặc biệt. Chiến thắng này dành cho gia đình tôi, Thụy Sĩ, Albania, Kosovo, cho tất cả những ai đã ủng hộ. Tôi không nhắm vào đối thủ, thật sự là như vậy”.

Với Shaqiri, anh khẳng định câu chuyện này rất đơn giản, nhưng mọi người đang hiểu sai vấn đề: “Tôi khẳng định, đó chỉ là cảm xúc đơn thuần trong bóng đá. Mọi người không nên áp đặt giữa bóng đá và chính trị với nhau, điều đó không hề liên quan”.

FIFA rất nghiêm khắc với việc cầu thủ ám chỉ chính trị trên sân cỏ. Vì thế, nếu hành động của Xhaka và Shaqiri bị tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới buộc tội, không loại trừ khả năng cả hai sẽ bị cấm thi đấu ở các trận còn lại của World Cup 2018.

Bên cạnh hành động của Xhaka và Shaqiri, FIFA mở cuộc điều tra về những phát ngôn không đúng mực của ông Mladen Krstajic, HLV Serbia. Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Serbia cũng bị FIFA phạt vì để cổ động viên làm loạn trên khán đài.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/fifa-vao-cuoc-dieu-tra-vu-an-mung-ban-thang-cua-xhaka-shaqiri-post854273.html