Filip Nguyễn lại được gọi bổ sung lên ĐT Séc

Thủ thành Filip Nguyễn vừa được gọi bổ sung lên ĐT Séc trước trận giao hữu gặp ĐT đảo Síp, sau khi một thủ môn gặp chấn thương.

Thủ thành Filip Nguyễn vừa được gọi bổ sung lên ĐT Séc trước trận giao hữu gặp ĐT đảo Síp, sau khi một thủ môn gặp chấn thương.

Theo thông tin mới nhất, thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn vừa được gọi bổ sung lên đội tuyển Cộng hòa Séc để thay thế cho Ondrej Kolar bị chấn thương trước trận giao hữu với ĐT đảo Síp.

Trước đó, người gác đền của CLB Slovan Liberec không có tên trong danh sách triệu tập ĐT Séc của HLV Jaroslav Silhavy cách đây 5 ngày. 3 thủ môn được lựa chọn là Ondrej Kolar (Slavia Prague), Jiri Pavlenka (Werder Bremen) và Tomas Vaclik (CLB Sevilla).

Filip Nguyễn tiếp tục được triệu tập lên ĐT Séc.

Mặc dù vậy việc Kolar dính chấn thương đã mở ra cơ hội được triệu tập lên ĐTQG Séc đối với Filip Nguyễn. Đây cũng là lần thứ hai anh được triệu tập sau lần đầu tiên cách đây 1 tháng trong trận đấu giữa Séc và ĐT Scotland. Tuy nhiên, Filip Nguyễn không thi đấu trong trận thua 1-2 đó.

Theo một số nguồn tin, ở trận đấu đó, Filip Nguyễn đã xin không ra sân để nuôi hy vọng khoác áo ĐT Việt Nam. Đây cũng là điều dễ hiểu khi mà theo luật của FIFA, mỗi cầu thủ trên 21 tuổi sẽ chỉ được phép khoác áo một đội tuyển duy nhất. Và nếu ra sân cho ĐT Séc, Filip Nguyễn cũng sẽ chấm dứt hy vọng được về thi đấu cho ĐT Việt Nam.

Và ở đợt hội quân này, khả năng ra sân của Filip Nguyễn vẫn là rất thấp so với hai người đồng nghiệp đang thi đấu tại Đức và Tây Ban Nha. Nếu không thi đấu, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai.

Hiện Filip Nguyễn vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những thủ tục cuối cùng để nhập tịch Việt Nam. Nếu nhập tịch thành công và lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang Seo thì người gác đền sinh năm 1992 có thể trở thành đối trọng thực sự của thủ thành Đặng Văn Lâm trong khung gỗ tuyển Việt Nam.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/filip-nguyen-lai-duoc-goi-bo-sung-len-dt-sec-20201006073005314.htm