Filip Nguyễn nhận giải 'Thủ môn hay nhất giải VĐQG CH Czech'

Tính đến hết mùa giải 2018-19, Filip Nguyễn thi đấu tổng cộng 29 trận và chỉ để thủng lưới 22 bàn. Anh giữ sạch lưới đến 14 trận (gần 50%) và góp công lớn giúp Slovan Liberec được tham gia vòng play-off tranh chức vô địch cuối mùa.

Cuối ngày hôm qua 22/5, BTC giải VĐQG CH Czech - Fortuna Liga đã công bố đội hình tiêu biểu mùa giải 2018-19. Trong đó, Filip Nguyễn giành danh hiệu "Thủ môn hay nhất" sau khi liên tục tỏa sáng trong màu áo Librec Slovan.

Xuyên suốt mùa giải, Filip đã chứng minh được tài năng khi những con số thống kê của anh luôn nằm trong Top 3 thủ môn hàng đầu tại giải vô địch quốc gia xứ sở pha lê.

Filip Nguyễn.

Đây là phần thưởng rất xứng đáng với nỗ lực của Filip Nguyễn. Đầu mùa này, thủ môn 26 tuổi gốc Việt phải ngồi dự bị suốt 9 vòng đấu. Anh chỉ có cơ hội khi số một của Slovan Liberec, Vaclav Hladky liên tiếp phạm sai lầm. Ngay lập tức, Filip Nguyên tỏa sáng rực rỡ và chiếm trọn niềm tin của HLV Zsolt Hornyák.

Tính đến hết mùa giải 2018-19, Filip Nguyễn thi đấu tổng cộng 29 trận và chỉ để thủng lưới 22 bàn. Anh giữ sạch lưới đến 14 trận (gần 50%) và góp công lớn giúp Slovan Liberec được tham gia vòng play-off tranh chức vô địch cuối mùa.

Với giải thưởng cá nhân ấn tượng này, Filip Nguyễn chắc chắn sẽ được HLV Park Hang Seo quan tâm hơn nữa. Trước đó, một số tin đồn cho biết thầy Park rất kết Filip Nguyễn và muốn gọi thủ môn này lên tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Trong thời gian vừa qua, dù không muốn về V.League thi đấu, và cũng chưa có quốc tịch Việt Nam, nhưng Filip Nguyễn cũng bày tỏ nguyện vọng được khoác áo Việt Nam - ĐTQG quê hương của bố anh.

Và trong bối cảnh Filip vừa được vinh danh là thủ môn hay nhất CH Czech, VFF cần nhanh chóng hành động trước khi anh nhiều khả năng được triệu tập lên ĐT cũ của thủ môn huyền thoại Petr Cech.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/filip-nguyen-nhan-giai-thu-mon-hay-nhat-giai-vdqg-ch-czech-44389.html