Financial Times: EU tính 'sờ gáy' doanh nghiệp Trung Quốc, lập trường tránh trừng phạt đã thay đổi?

Theo dự thảo trừng phạt Financial Times được tiếp cận, hiện Liên minh châu Âu (EU) đang nhắm mục tiêu trừng phạt 7 công ty Trung Quốc bị cáo buộc bán cho Nga linh kiện có thể được sử dụng trong vũ khí.

EU vẫn thường tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc với lập luận không đủ bằng chứng. (Nguồn: AP)

EU vẫn thường tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc với lập luận không đủ bằng chứng. (Nguồn: AP)

Đây là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột tại Ukraine, EU đề nghị áp đặt trừng phạt đối với các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Theo đó, có 7 công ty Trung Quốc đã nằm trong danh sách dự thảo gói trừng phạt mới của EU, sẽ được các nước thành viên của khối thảo luận trong tuần này. Một số doanh nghiệp trong số này vốn đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Trong số này có 3HC, doanh nghiệp sản xuất chịp bị Washington cáo buộc né tránh các cơ chế kiểm soát xuất khẩu sang Nga và King-pao, chuyên cung cấp đồ điện tử nhỏ có thể ứng dụng trong quân sự.

Bên cạnh đó, “danh sách đen” trong dự thảo đề xuất trừng phạt còn có 2 doanh nghệp của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và 1 doanh nghiệp của Armenia.

Văn bản này cũng đề nghị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Iran được cho là cung cấp máy bay không người lái cho Nga.

Cho tới nay EU vẫn thường tránh đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các doanh nghiệp Trung Quốc với lập luận không đủ bằng chứng, nhưng có vẻ như lập trường đang thay đổi với động thái mới này.

Gói trừng phạt này cần phải được tất cả 27 nước thành viên EU thông qua mới đủ điều kiện để áp dụng.

Bắc Kinh hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Hà Thu

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/financial-times-eu-tinh-so-gay-doanh-nghiep-trung-quoc-lap-truong-tranh-trung-phat-da-thay-doi-226269.html