FLC Thanh Hóa dâng ngôi đầu cho 2 đội bóng nhà bầu Hiển

Liên tiếp những sai lầm thô thiển đến mức khó hiểu của hàng phòng ngự đã khiến đội bóng xứ Thanh trắng tay trong trận đấu với Than Quảng Ninh trên sân Cẩm Phả. Thất trận, FLC Thanh Hóa như dâng ngôi đầu cho hai đội bóng nhà bầu Hiển.

Bằng trận thua Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa đã dâng ngôi đầu bảng V-League cho Quảng Nam và CLB Hà Nội.

Bằng trận thua Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa đã dâng ngôi đầu bảng V-League cho Quảng Nam và CLB Hà Nội.

Trước trận đấu diễn ra chiều nay giữa FLC Thanh Hóa và Than Quảng Ninh, Quảng Nam đã bất ngờ để HAGL cầm hòa 1-1 ngay tại Tam Kỳ. Với kết quả này, Quảng Nam (39 điểm) vẫn giữ ngôi đầu nhưng chỉ hơn FLC Thanh Hóa (38 điểm) 1 điểm và 3 điểm so với CLB Hà Nội và lại đá nhiều hơn 1 trận.

Bằng trận thua Quảng Ninh, FLC Thanh Hóa đã dâng ngôi đầu bảng V-League cho Quảng Nam và CLB Hà Nội.

Nếu thắng, đội bóng của HLV Petrovic sẽ giành lại ngôi số 1 trên bảng xếp hạng. Quảng Nam cũng có nguy cơ để đội bóng anh em CLB Hà Nội san bằng điểm số. Đối thủ của CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vòng này chỉ là Cần Thơ đang áp chót bảng xếp hạng.

Trên sân Cẩm Phả, FLC Thanh Hóa đã có khởi đầu rất tốt khi vươn lên dẫn trước từ phú 30 sau pha đánh đầu ngược của Văn Thắng. Người hâm mộ xứ Thanh đã khấp khởi mừng thầm. Nhưng mọi thứ xoay 180 độ sau pha xử lý khó hiểu của thủ môn Thành Thắng ở phút 46. Đón đường chuyền về của hậu vệ, thủ môn Thanh Hóa…chuyền thẳng bóng vào chân Dyachenko. Không bỏ lỡ món quà quý hơn vàng này, Dyachenko đã thoải mái dứt điểm, đưa bóng qua đầu Thành Thắng, giúp đội chủ sân Cẩm Phả gỡ hòa 1-1.

Bàn thua khó hiểu của Thanh Hóa.

Cơn ác mộng của người hâm mộ xứ Thanh không dừng lại ở đó. Bước sang hiệp 2 không lâu, hậu vệ Van Bakel đã phạm lỗi với Văn Khoa trong vòng cấm. Ở tình huống này, hậu vệ FLC Thanh Hóa đã ra tay rất lộ liễu trong hoàn cảnh Văn Khoa chưa kiểm soát được bóng. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền và sau đó, Patiyo không mấy khó khăn đánh bại Thành Thắng, đưa Than Quảng Ninh vươn lên dẫn 2-1. Ở các phút 85 và 90, Than Quảng Ninh tiếp tục có thêm 2 bàn thắng nữa nhờ công Hải Huy và Patiyo, gia tăng cách biệt lên 4-1. FLC Thanh Hóa gỡ lại được 2 bàn ở phút 90+2, 90+5 do công Văn Thắng và Omar (penalty).

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-3 nghiêng về Than Quảng Ninh. Với kết quả này, FLC Thanh Hóa vẫn nguyên 38 điểm. Quảng Nam vẫn giữ ngôi đầu V-League sau vòng 22. Đội bóng xứ Thanh thậm chí sẽ mất vị trí số 2 vào tay CLB Hà Nội nếu ở trận đấu diễn ra 18h30 hôm nay, đội bóng của bầu Hiển thắng Cần Thơ. Đây là kết quả rất dễ xảy ra khi CLB Hà Nội được thi đấu trên sân nhà, và Cần Thơ lại khá yếu.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/flc-thanh-hoa-dang-ngoi-dau-cho-2-doi-bong-nha-bau-hien-1200460.tpo