FLC Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An chiếm lợi thế

Chiều tối 11-5, đã diễn ra lượt đi của vòng tứ kết Giải bóng đá Cúp quốc gia - Sư tử trắng 2018. Trên sân Thanh Hóa, đội FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng nhanh chóng trước đội Bình Phước với tỷ số 2-0.

Phan Văn Ðức (bên phải) ghi bàn thắng thứ ba cho Sông Lam Nghệ An. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Các cầu thủ FLC Thanh Hóa tràn lên tiến công ngay sau tiếng còi khai cuộc, kiểm soát được thế trận và gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân của đội khách. Ðội bóng xứ Thanh mở tỷ số ở phút thứ 10 khi Ðình Tùng thực hiện một cú dứt điểm chéo góc sau pha phối hợp đẹp mắt với Thanh Bình. Sau bàn thắng này, đội chủ nhà chơi chậm lại, tạo điều kiện cho Bình Phước có được một số pha phản công về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khả năng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà khiến các đường lên bóng của họ bị hóa giải dễ dàng. Sang hiệp hai, FLC Thanh Hóa vẫn giữ được thế trận lấn lướt và có bàn thắng thứ hai ở phút 50 do Tiến Thành lập công.

★ Cùng giờ trên sân Hòa Xuân, đội Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội chủ nhà SHB Ðà Nẵng. Tốc độ trận đấu được đẩy nhanh ngay từ đầu, nhưng phải đến đầu hiệp hai, Tuấn Tài mới giúp Sông Lam Nghệ An mở tỷ số ở phút 47. Chỉ ba phút sau đó, lại là Tuấn Tài hoàn tất cú đúp của mình với pha dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Ðến phút 66, Văn Ðức băng vào sút chéo góc, gia tăng cách biệt lên 3-0 cho Sông Lam Nghệ An. Ðội chủ nhà chỉ có được một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 do Ðỗ Merlo thực hiện ở phút 85.

★ Tại hai trận đấu muộn tối qua, đội Becamex Bình Dương đã thắng đội Sanna Khánh Hòa 1-0; đội Hoàng Anh Gia Lai hòa đội Hà Nội FC 2-2.

Lượt về tứ kết sẽ diễn ra vào chiều tối 15-5 tới.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/36366702-flc-thanh-hoa-va-song-lam-nghe-an-chiem-loi-the.html