Forbes công bố Top 10 nữ diễn viên thu nhập cao nhất hành tinh (2010 - 2020), đại diện Châu Á Phạm Băng 'mất hút' trên trường quốc tế

Từng là đại diện sừng sỏ của làng điện ảnh Trung Quốc có mức thu nhập thuộc hàng top nhưng Phạm Băng Băng lại dần đánh mất vị trí của mình trên trường quốc tế.

Mới đây (11/10), tạp chí đình đám Forbes đã công bố Top 10 nữ diễn viên có mức thu nhập cao nhất hành tinh giai đoạn 2010 - 2020. Cuộc rượt đuổi đầy ngoạn mục giữa những cái tên "sừng sỏ" khiến cho khán giả không khỏi bất ngờ. Forbes tổng hợp danh sách bằng cách ước tính thu nhập trước thuế và trước khi trừ chi phí cho các nhà quản lý. Họ lấy dữ liệu từ Nielsen, IMDB, phỏng vấn với các chuyên gia trong ngành lẫn chính các ngôi sao.

 Được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền khủng của Hollywood, nữ diễn viên Reese Witherspoon thực sự xứng đáng với ngôi vị đầu tiên sau loại bộ phim đình đám và giải thưởng cao quý. Không chỉ diễn xuất, làm phim, viết sách, mà còn cô có một dòng sản phẩm thời trang và nữ trang của riêng mình. Hiện tại, cô sở hữu khối tài sản vào khoảng 120 triệu USD

Được mệnh danh là cỗ máy kiếm tiền khủng của Hollywood, nữ diễn viên Reese Witherspoon thực sự xứng đáng với ngôi vị đầu tiên sau loại bộ phim đình đám và giải thưởng cao quý. Không chỉ diễn xuất, làm phim, viết sách, mà còn cô có một dòng sản phẩm thời trang và nữ trang của riêng mình. Hiện tại, cô sở hữu khối tài sản vào khoảng 120 triệu USD

Năm 2011, Witherspoon nhường lại vị trí của mình cho Kristen Stweart. Ngôi sao Chạng Vạng đã từng bước ghi được dấu ấn trong lòng công chúng bằng loạt phim Clouds Sils Maria, Personal Shopper...Angelina Jolie vẫn kiên trì bám đuổi từ vị trí thứ 4 ( 2010) vươn lên vị trí thứ 3.

Với những người đam mê điện ảnh thì Angelina Jolie đích thực là khuôn mặt quen thuộc. Sau loạt vai diễn gây tiếng vang, cô từng lộ diện trong hai bộ phim ly kỳ đạt doanh thu cao nhất trong năm 2010 - Salt và The tourist. Năm 2011, cô đạo diễn bộ phim hài lãng mạn In the land of Blood and Honey và tham gia Kung Fu Panda. Năm 2012 cô vươn lên dẫn đầu BXH với thu nhập lên đến gần 30 triệu USD

Sandra Bullock khởi nghiệp với vai diễn nhỏ trong bộ phim kinh dị Hangmen (1987). Với sự chăm chỉ và không ngừng trau dồi diễn xuất, năm 2013 cô gây tiếng vang với 3 bộ phim The Heat, Gravity, The prime Ministers: The Pioneers. Thu nhập hơn 37 triệu USD của cô đã "hất" Angelina Jolie xuống top 4 trong BXH năm 2013.

2014, một cái tên đình đám của châu Á là Phạm Băng Băng đã giữ vị trí thứ 10, đây cũng là năm mà Võ Mỵ Nương truyền kỳ của cô gây tiếng vang khắp châu Á. Cô luôn đạt Top 1 nữ diễn viên quyền lực và thu nhập cao nhất Trung Quốc 5 năm liền (2013 - 2017). Cái tên đứng ở vị trí thứ 1 không quá xa lạ - Jennifer Lawrence, người từng lập kỷ lục khi trở thành người trẻ tuổi thứ hai được để cử ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Oscar.

Năm 2015, nhờ các hoạt động rộng rãi trên thị trường quốc tế, Phạm Băng Băng đã có cú nhảy vọt lên vị trí thứ 4, vượt qua cả Angelina Jolie hay Jennifer Aniston. Riêng Jennifer Lawrence "ung dung" Top 1 với số thu nhập là hơn 50 triệu USD.

Phạm Băng Băng

Đây không phải lần đầu tiên Phạm Băng Băng có tên trong BXH này. Năm 2004, Phạm Băng Băng lần đầu có tên trong danh sách 100 ngôi sao Hoa ngữ nổi bật do Forbes bình chọn. Người đẹp 23 tuổi xếp thứ 27 với số tiền kiếm được là 1,4 triệu USD. Năm đó, Chương Tử Di, Triệu Vy lần lượt xếp thứ hai và ba. Danh sách này dựa trên thu nhập, tần suất xuất hiện, tầm ảnh hưởng... của người nổi tiếng.

Năm 2018 vào thời điểm scandal trốn thuế chưa nổ ra, tạp chí kinh tế 21st Century Business Herald từng tiết lộ, tổng tài sản của Phạm Băng Băng vượt 3 tỷ nhân dân tệ (hơn 440 triệu USD). Nguồn thu của cô đến từ kinh doanh, đóng phim, quảng cáo... Những năm ấy, Phạm Băng Băng duy trì số lượng phim cao. Cát-xê của cô trong mảng điện ảnh là 15 triệu tệ (2,2 triệu USD) còn phim truyền hình lên tới 100 triệu tệ (14,7 triệu USD).

Năm 2016, Jennifer Lawrence tiếp tục đứng vững ở vị trí đầu bảng. Ngôi sao phim Harry Potter Emma Watson đã đặt được chân vào BXH này chỉ sau 15 năm hoạt động nghệ thuật. Cái tên Phạm Băng Băng cũng đã "mất tích" sau 2 năm gây ấn tượng

Ngôi sao sinh năm 1984 Johansson đã ghi dấu tên mình trong BXH danh giá này, Angelina cũng thể hiện mình là một "Chị Đại" khi có cú quay trở lại ngoạn mục. Sau tác phẩm phim giả tưởng Maleficent (2014) thu về 758 triệu USD trên toàn cầu, Angelina tiếp tục theo đuổi vai trò đạo diễn lần lượt trong các tác phẩm chính kịch chiến tranh Unbroken (2014) và First They Killed My Father (2017)

Năm 2018, vị trí top 1 tiếp tục rơi vào tay Scarlett Johansson, lần lượt vị trí thứ 2 và thứ 3 là của Reese Witherspoon và Jennifer Aniston

Năm 2019, Sofia Vergara đã có được vị trí số 1 sau bao năm cố gắng. Bị nói rằng nổi tiếng chỉ nhờ ngoại hình nhưng không phải vậy. Năm 2009, Sofia đột phá với series Modern Family cùng năm, bắt đầu được chú ý tại Hollywood. Vai diễn giúp Sofia vào nhóm những nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất trong nhiều năm ở Hollywood.

Năm 2020 sắp qua đi nhưng với những gì mà mình thể hiện được, Sofia Vergara xứng đáng tiếp tục được vinh danh ở vị trí đầu tiên. Cô hiện được mệnh danh là nữ hoàng dòng phim truyền hình Mỹ nhờ thành công của Modern Family. Càng những năm về sau, đại diện Châu Á Phạm Băng Băng cũng "mất hút" vì dính vào scandal trốn thuế khiến sự nghiệp bị đóng băng.

Angelina Jolie luôn chứng tỏ được sức hút và bản lĩnh của mình khi liên tục có mặt trong BXH thu nhập cao nhất hành tinh do Forbes bình chọn.

Nino

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/forbes-cong-bo-top-10-nu-dien-vien-thu-nhap-cao-nhat-hanh-tinh-2010-2020-dai-dien-chau-a-pham-bang-mat-hut-tren-truong-quoc-te-12556/