Ford hưởng lợi nhất từ sụt giảm doanh số tháng 2 của Toyota tại Mỹ

TPO - Theo số liệu tính toán, cơn ác mộng triệu hồi xe của Toyota có thể khiến doanh số bán xe tháng hai của hãng tại thị trường Mỹ giảm 15%, mức thấp nhất trong gần năm năm qua.

Khi báo cáo doanh số hàng tháng chính thức được công bố trong thứ ba, 2/3, mọi người sẽ thấy sự thành công của các đối thủ khác, như Ford, trong việc thu hút các khách hàng của nhà sản xuất ô tô Nhật Bản. Doanh số của Ford dự tính tăng tới 35% trong tháng hai, hơn mức kỳ vọng cho việc thu hút các khách hàng của Toyota từ 9% tới 14%, theo số liệu tính toán từ Edmunds.com và TrueCar.com. "Ford đang hưởng lợi trực tiếp từ cuộc triệu hồi xe Toyota", chuyên gia Jesse Toprak của TrueCar.com nói. Còn nhà phân tích doanh số bán xe Ford, George Pipas, nói ông kỳ vọng hãng này còn "thể hiện mạnh mẽ hơn nữa". Theo các đại lý bán xe, ngoài nguyên nhân về vấn đề an toàn xe Toyota, vùng đông bắc nước Mỹ đang bị ảnh hưởng bởi bão tuyết, khiến khách hàng ít tới các showroom hơn. Nam Hoài Theo Detroit news

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=187585&channelid=3