Ford Ranger sẽ có biến thể chạy điện vào cuối thập kỷ

Theo thông tin từ Giám đốc tài chính John Lawler, Ford Ranger sẽ có một biến thể chạy điện hoàn toàn vào cuối thập kỷ này.

Giám đốc tài chính của Ford chia sẻ tại triển lãm ô tô Detroit rằng Thái Lan, nơi sản xuất mẫu bán tải Ranger và SUV Everest, sẽ trở thành trung tâm sản xuất xe điện trong tương lai của thương hiệu.

“Thái Lan sẽ là một trung tâm sản xuất các phương tiện không phát thải. Khi những thay đổi theo hướng điện khí hóa phổ biến trên toàn thế giới, chúng tôi sẽ trở thành một phần trong đó... Ranger là sản phẩm nền tảng và cực kỳ quan trọng của Ford cũng sẽ không nằm ngoài xu thế này...” Lawler nói với tờ Drive.

Nội thất xe Ford Ranger

Ford Ranger chạy điện hoàn toàn sẽ ra mắt sau khi phiên bản plug-in hybrid ra mắt. Phiên bản này đã được Ford Châu Âu xác nhận là đang trong quá trình phát triển. Được biết, người phát ngôn của Ford Châu Âu tuyên bố rằng Ranger sẽ "có khả năng không phát thải" vào năm 2024.

Ford Ranger sẽ có biến thể chạy điện vào cuối thập kỷ

Trong khi đó, đối tác xe thương mại của Ford, Volkswagen được cho là sẽ bỏ qua giai đoạn điện khí hóa PHEV, và thay vào đó sẽ chuyển thẳng sang phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện của chiếc xe bán tải Amarok. Tuy nhiên, thương hiệu Đức vẫn chưa xác nhận thông tin về một biến thể chạy điện hoàn toàn của chiếc Amarok.

Xe Ford Everest

Trong khi đó, chiếc SUV Ford Everest cũng có thể sẽ có một phiên bản chạy điện hoàn toàn, do SUV cũng được phát triển trên hệ thống khung gầm tương tự mẫu bán tải Ranger. Tuy nhiên, Ford đã từ chối đưa ra mốc thời gian cho sự xuất hiện của Everest chạy điện.

Cartimes

Nguồn Cartimes: http://cartimes.tapchicongthuong.vn/bai-viet/ford-ranger-se-co-bien-the-chay-dien-vao-cuoi-thap-ky-13162.htm