Ford và Volkswagen chính thức thành lập liên minh ô tô lớn nhất thế giới

Ford Motor Company và Volkswagen AG đã chính thức trở thành 'người một nhà' sau thỏa thuận hợp tác được đánh giá sẽ tạo nên một liên minh ô tô lớn mạnh nhất toàn cầu.

Theo báo Dân Trí, liên minh này sẽ được điều hành bởi một ủy ban hợp tác do CEO Jim Hackett của Ford và CEO Herbert Diess của Volkswagen đứng đầu, cùng với một số lãnh đạo cấp cao của cả hai công ty.

Ford và Volkswagen chính thức thành lập liên minh sản xuất ô tô sau rất nhiều đồn đoán - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, hai nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới này sẽ không sở hữu chéo cổ phần của nhau. Hai bên sẽ bắt tay hợp tác phát triển xe chạy điện, công nghệ lái tự động và các dịch vụ vận tải mới. Hai bên cũng không loại trừ khả năng mở rộng phạm vi hợp tác trong tương lai.

Theo báo Công an Nhân dân, trước khi thành lập liên minh, cả hãng xe Mỹ và Tập đoàn xe Đức đều đang có thế mạnh ở mảng xe thương mại và xe bán tải mạnh với giá trị toàn cầu, thể hiện rõ bằng sự thành công của các mẫu xe như Ford Ranger và Transit hay như Volkswagen Transporter, Caddy và Amarok. Năm ngoái, hai nhà sản xuất ô tô này đã bán được khoảng 1,2 triệu xe thương mại hạng nhẹ trên toàn cầu.

Với quy mô và sự chuyển hướng hợp tác mới nhất này, dự kiến sản lượng của xe bán tải tầm trung cũng như xe tải thương mại sẽ tăng trong vòng 5 năm tới. Dự kiến từ năm 2022, Ford sẽ bắt đầu nghiên cứu và chế tạo xe tải tầm trung và xe tải thương mại cỡ lớn cho liên minh, còn Volkswagen sẽ phát triển và lắp ráp xe van thương mại.

Phương Nhi (Tổng hợp)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/ford-va-volkswagen-chinh-thuc-thanh-lap-lien-minh-o-to-lon-nhat-the-gioi-d18768.html