Fox chi 440 triệu USD thâu tóm nền tảng phát trực tuyến Tubi

Fox Corporation mới đây đã mua lại nền tảng phát trực tuyến (streaming) Tubi với giá 440 triệu USD, mang đến hơn 20.000 phim và chương trình cho nền tảng này.

CNBC đưa tin, Fox Corporation đã chi 440 triệu USD để mua lại nền tảng phát trực tuyến (streaming) Tubi mang đến hơn 20.000 phim và chương trình cho nền tảng này.

Tubi hợp tác với các hãng phim và mạng hàng đầu thế giới để cung cấp hàng ngàn bộ phim cùng chương trình truyền hình cho khán giả, hiện công ty đã có hơn 25 triệu người dùng. Trong khi đó Fox Corporation, tách biệt với 21st Century Fox (một phần của công ty mà Disney mua lại năm 2019 với giá 73 tỉ USD), không có nền tảng phát trực tuyến riêng.

 Fox Corporation đã chi 440 triệu USD để mua lại nền tảng phát trực tuyến Tubi.

Fox Corporation đã chi 440 triệu USD để mua lại nền tảng phát trực tuyến Tubi.

Lachlan Murdoch, Giám đốc điều hành Fox cho biết: “Tubi sẽ ngay lập tức mở rộng lượng khán giả và khả năng tiếp cận người tiêu dùng trực tiếp của chúng tôi và cung cấp cho các đối tác quảng cáo nhiều cơ hội hơn để họ tiếp cận khán giả ở mọi quy mô. Quan trọng hơn cả, khi kết hợp với sức mạnh tổng hợp các mạng lưới hiện có của FOX, Tubi cung cấp một nền tảng đáng kể mà từ đó chúng tôi sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn trực tiếp đến người tiêu dùng".

Các khách hàng truyền hình cáp có thể stream một số loại hình giải trí trên trang web của Fox, nhưng về mặt nền tảng để có thể cạnh tranh với các dịch vụ streaming miễn phí, hỗ trợ quảng cáo khác như: Pluto TV (thuộc sở hữu của ViacomCBS), Xumu (Comcast) và Crackle (Sony) thì chỉ có Tubi đủ khả năng.

Fox chủ yếu sử dụng việc bán cổ phần của mình tại Roku, một công ty lớn khác trong lĩnh vực phát trực tuyến hỗ trợ quảng cáo miễn phí để mua Tubi.

Thảo Nguyên (Theo CNBC)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/fox-chi-440-trieu-usd-thau-tom-nen-tang-phat-truc-tuyen-tubi-d171163.html