Foxconn lại bị nghi vấn xả thải kim loại nặng ra các con sông ở Trung Quốc

Tim Cook trong một lần ghé thăm nhà máy Foxconn

Wall Street Journal cho biết chính quyền Trung Quốc đang tiến hành điều tra 2 công ty Đài Loan là Foxconn và UniMicron về việc nhà máy của họ được cho là đang xả thải kim loại nặng độc hại có nguy cơ gây ung thư vào các con sông ở gần đó. Thông tin này được Din Yudong, phó chủ tịch Cục quản lý môi trường ở Côn Sơn, thành phố Túc Châu xác nhận với tờ WSJ . Theo đó, chính quyền thành phố cho rằng 2 công ty nói trên sẽ bị điều tra, và nếu xác định được sai phạm về việc gây ô nhiễm môi trường thì các công ty này sẽ bị phạt.

Foxconn và UniMicron là 2 công ty rất quen thuộc với việc cung cấp và sản xuất các sản phẩm cho Apple , trong đó Foxconn, công ty con của tập đoàn Hon Hai Precision Industry được biết với vai trò lắp ráp, sản xuất iPhone, iPad và Macbook của Apple. Được biết cuối tháng 7 vừa rồi thì CEO Tim Cook của Apple đã bí mật tới Trung Quốc để làm việc với một số công ty, trong đó có China Telecom, vì vậy nếu vụ việc lần này của 2 công ty đối tác của họ nếu bị chính quyền xác nhận là đúng sự thật thì có lẽ hình ảnh của Trái Táo cũng ít nhiều bị xấu đi ở đất nước tỉ dân.

Theo WSJ

Nguồn Tinh Tế: http://www.tinhte.vn/threads/foxconn-lai-bi-nghi-van-xa-thai-kim-loai-nang-ra-cac-con-song-o-trung-quoc.2149985/