Futsal HDBank VĐQG 2019: Sanatech Khánh Hòa hạ Cao Bằng vào phút chót

Savinest Sanatech Khánh Hòa dẫn bàn trước, nhưng bị gỡ hòa và chỉ có được chiến thắng ở phút thi đấu cuối cùng trong cuộc đối đầu với Cao Bằng.

Savinest Sanatech Khánh Hòa (áo vàng) giành chiến thắng 2-1 trước Cao Bằng

Savinest Sanatech Khánh Hòa (áo vàng) giành chiến thắng 2-1 trước Cao Bằng

Cao Bằng nhập cuộc với kế hoạch phòng thủ chặt sân nhà, sẵn sàng chia điểm, trong khi Sanvinest Sanatech Khánh Hòa buộc phải chiến thắng để nuôi hy vọng vô địch, bởi ở vòng trước, 2 đội xếp trên là Thái Sơn Nam và Sahako cùng bị mất điểm.

Hiệp 1 của trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0, dù mỗi bên đều có 3 cơ hội rõ rệt để ghi bàn, trong đó Đình Hùng, Quốc Bảo và Nguyễn Phúc đưa bóng tìm đến xà ngang và cột dọc đối phương.

Đánh giá về diễn biến trận đấu, Trưởng đoàn Sanvinest Sanatech Khánh Hòa, Trần Duy Hiếu, phân tích: “Rõ ràng là bước vào trận đấu này, chúng tôi vẫn còn cơ hội vô địch vì ở vòng trước bất ngờ Thái Sơn Nam và Sahako cùng sẩy chân. Thế nên, bước vào trận đấu này, chúng tôi bắt buộc phải thắng để nuôi hy vọng. Nhưng chính điều đó làm tâm lý của các cầu thủ bị căng cứng, nhất là trong hiệp 1, dứt điểm không chính xác. May mắn là các cầu thủ đã giải quyết được những tình huống trước khung thành. Nếu xem trận đấu, các bạn có thể thấy Cao Bằng chơi phòng thủ sâu sân nhà và sẵn sàng chia điểm”.

Còn HLV Trương Quốc Tuấn thừa nhận Cao Bằng đã tiến rất gần tới việc giành 1 điểm nhưng thất bại vì những sai lầm cá nhân: “Diễn biến trận đấu rất giống với những gì BHL Cao Bằng đã lường trước. Chúng tôi chấp nhận nhường sân cho họ và tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, chúng tôi thua vì những sai lầm cá nhân của các cầu thủ trẻ, không giữ được bình tĩnh ở những phút cuối. Đó là điều đáng tiếc. Nhưng đó là trận đấu hay của giải năm nay”.

Cao Bằng (áo đỏ) đã tiến rất gần tới việc giành 1 điểm nhưng thất bại vì những sai lầm cá nhân

Lý Xà Thương đưa Sanvinest Sanatech Khánh Hòa dẫn trước 1-0 trong hiệp 2, sau khi Anh Quý cướp bóng từ chân đối thủ, chuyền cho Văn Hạnh để rồi bóng được dứt điểm ở vị trí cột 2. Tỉ số này được duy trì tới khi trận đấu còn 3 phút thì Thanh Huy gỡ hòa 1-1 cho Cao Bằng từ một pha dứt điểm hiểm hóc.

Tuy nhiên, lại từ một pha để mất bóng ở giữa sân, Anh Quý lấy được bóng và bứt tốc độ, buộc cầu thủ Cao Bằng phải phạm lỗi. Từ quả đá phạt trực tiếp không hàng rào, Khổng Đình Hùng dứt điểm thành công, ấn định chiến thắng 2-1 cho Sanvinest Sanatech Khánh Hòa. Chiến thắng này giúp các cầu thủ phố Biển vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH.

Trưởng đoàn Trần Duy Hiếu đánh giá: “Bây giờ cơ hội chia đều cho nhau. Để đánh giá xác thực hơn thì chúng tôi buộc phải thắng ở 2 trận đấu cuối, không được phép mất điểm. Cuộc chiến này rất căng thẳng và khốc liệt, đặc biệt là khi ở vòng đấu này có trận quyết chiến giữa Sahako và Thái Sơn Nam”.

Với 3 điểm có được, Sanvinest Sanatech Khánh Hòa tạm vươn lên thứ 2, cùng 34 điểm như Thái Sơn Nam nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng thua. Vào ngày mai, Thái Sơn Nam sẽ có “trận cầu 6 điểm” với Sahako – đội thắng trong trận đấu đó sẽ có tới 90% cơ hội giành chức vô địch mùa này./.

Thành Lương/VOV2

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/futsal-hdbank-vdqg-2019-sanatech-khanh-hoa-ha-cao-bang-vao-phut-chot-955385.vov