Futsal sinh viên đồng hành thành phố Đà Nẵng: Nghẹt thở cuộc đua vào Tứ kết

ĐH Ngoại ngữ hay ĐH Kiến trúc sẽ là cái tên cuối cùng ghi tên vào vòng Tứ kết giải Futsal sinh viên đồng hành thành phố Đà Nẵng?

Sau khi kết thúc 4 lượt trận thi đấu, hai bảng đấu của giải Futsal sinh viên đồng hành thành phố Đà Nẵng đã lộ diện những đội bóng có suất đi tiếp vào giai đoạn II (vòng tứ kết). Bảng A đã ngã ngũ khi Cao đẳng CNTT toàn thua cả 3 trận và kém ĐH Đông Á đến 4 điểm nên chắc chắn bị loại. 4 đội bóng còn lại của bảng A cùng dắt tay nhau vào vòng trong song sẽ phải đợi hết loạt trận cuối để xác định thứ bậc tại bảng A.

Tuy nhiên, cuộc chiến ở bảng B vào ngày mai sẽ căng thẳng đến phút chót. ĐH Ngoại ngữ thua cả 3 trận song hoàn toàn có thể qua mặt ĐH Kiến trúc trong trường hợp họ thắng đậm chính đối thủ trực tiếp từ 3 bàn cách biệt trở lên. 3 đội bóng xếp trên là ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Kinh tế và ĐH Duy Tân đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Bảng xếp hạng tạm thời (tính đến ngày 16/5/2018)

Theo kế hoạch của giai đoạn 1, bên cạnh việc tổ chức giải đấu cho các đội bóng/CLB Futsal chuyên nghiệp, giải Futsal sinh viên đồng hành cũng chính thức được khởi tranh, với 10 đội bóng tham dự, là đội bóng Futsal Nam của các trường đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gồm: Đại học Bách khoa; Đại học Kinh tế; Đại học Sư phạm; Đại học Ngoại ngữ; Đại học Sư phạm Kỹ thuật; Cao đẳng Công nghệ thông tin của Đại học Đà Nẵng và Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng; Đại học Duy Tân; Đại học Đông Á.

10 đội tham dự được chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 4 đội có thứ hạng cao nhất của mỗi bảng tham dự Giai đoạn II của giải. Từ giai đoạn II (vòng tứ kết) các cặp đấu sẽ thi đấu lượt đi và lượt về để xác định đội thắng cuộc.

Lịch thi đấu lượt trận cuối cùng vòng bảng:

Với việc tổ chức Giải Futsal sinh viên đồng hành, Ban tổ chức kỳ vọng tạo nên một sân chơi cho những người đam mê môn bóng đá trong nhà, đặc biệt là giới trẻ. Việc tổ chức giải đấu đồng hành còn nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao nói chung, bộ môn Futsal nói riêng trên cả nước, qua đó phát hiện ra các tài năng để phát triển nguồn nhân lực cho các các câu lạc bộ, đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh đó, giải đấu đồng hành giành cho sinh viên cũng góp phần thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ tinh thần, tiếp thêm động lực thi đấu cho các cầu thủ Futsal chuyên nghiệp.

N.D

Nguồn VTC: https://vtc.vn/futsal-sinh-vien-dong-hanh-thanh-pho-da-nang-nghet-tho-cuoc-dua-vao-tu-ket-d399971.html