Futsal Việt Nam xếp hạng tư Giải Đông - Nam Á

Dù có được lợi thế dẫn bàn từ khá sớm, tuy nhiên các cầu thủ Việt Nam lại không thể duy trì được thế trận và để chủ nhà Indonesia lội ngược dòng 3-1 ở trận tranh hạng ba Giải futsal Đông - Nam Á 2018.

Đội tuyển Việt Nam không thể duy trì lợi thế dẫn bàn và để thua chủ nhà Indonesia ở trận tranh hạng ba.

Sau thất bại đáng tiếc trước Malaysia ở trận bán kết, các cầu thủ Việt Nam rất quyết tâm chiến thắng ở trận tranh hạng ba để giành tấm HCĐ giải đấu khu vực. Nỗ lực đó sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số của Đặng Anh Tài sau cú dứt điểm cận thành ở tình huống phạt góc.

Bàn thua không khiến chủ nhà Indonesia nản lòng, các cầu thủ áo đỏ liên tục đẩy nhanh tốc độ trận đấu và khiến khung thành của thủ môn Hồ Văn Ý luôn bị đặt trong tình trạng nguy hiểm. Ba phút trước khi hiệp 1 khép lại, Indonesia có bàn san bằng tỷ số sau pha lập công của Andri Kustiawan.

Tinh thần của Indonesia càng lên cao sau giờ nghỉ. Faidasa lần đầu đưa đội nhà vươn lên dẫn trước ở trận này với cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, bóng đi hiểm khiến thủ thành Văn Ý dù rất nỗ lực cũng không thể cản phá. Chưa dừng lại ở đó, khi hiệp đấu trôi qua gần một nửa, Rasyid tận dụng triệt để cơ hội trên chấm đá phạt để nâng tỷ số lên thành 3-1.

Bị dồn vào chân tường, đội tuyển Việt Nam buộc phải dồn toàn lực cho mặt trận tấn công, triển khai chiến thuật power-play đầy mạo hiểm. Tuy vậy, chủ nhà Indonesia thi đấu rất tập trung, với số đông cầu thủ trước vòng cấm khiến các mũi nhọn của Việt Nam gặp vô vàn khó khăn để tiếp cận cầu môn đội bạn.

Lợi thế 3-1 được Indonesia duy trì cho tới hết trận. Thắng lợi này giúp đội tuyển chủ nhà có được vị trí thứ 3 chung cuộc trong khi Việt Nam đành ngậm ngùi chấp nhận vị trí thứ 4. Nhà vô địch được xác định ở trận đấu sau đó khi Thái-lan có thắng lợi 4-2 trước Malaysia để lần thứ 14 đăng quang tại giải đấu futsal khu vực.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/38221002-futsal-viet-nam-xep-hang-tu-giai-dong-nam-a.html