G-Dragon, T.O.P và dàn sao Hàn sở hữu thẻ tín dụng của giới siêu giàu

Giới giải trí Hàn quy tụ vô số 'đại gia ngầm' nhưng chỉ một vài người trong số đó vô tình hoặc công khai để lộ thẻ đen qua những tình huống đặc biệt.

G-Dragon, Taeyang, T.O.P (Big Bang): Big Bang là một trong những nhóm nhạc thành công và giàu có nhất nhì Kpop. Do đó, các thành viên của nhóm như G-Dragon, Taeyang hay T.O.P nghiễm nhiên trở thành đại gia showbiz. Trong một tập của chương trình Weekly Idol phát sóng hồi tháng 1/2017, G-Dragon và Taeyang đã công khai black card (thẻ đen - loại thẻ tín dụng chỉ dành cho giới siêu giàu chiếm 0,05% dân số Hàn Quốc) của từng người.

 Theo trang Kpopstarz, khối tài sản của G-Dragon rơi vào khoảng 55 triệu USD tính đến năm 2020. Anh không chỉ là cái tên “sừng sỏ” trong giới nhạc Hàn mà còn là gương mặt được săn đón của các nhãn hàng thời trang. Người bạn thân thiết của G-Dragon - Taeyang - cũng sở hữu khối tài sản rơi vào khoảng 20 triệu USD.

Theo trang Kpopstarz, khối tài sản của G-Dragon rơi vào khoảng 55 triệu USD tính đến năm 2020. Anh không chỉ là cái tên “sừng sỏ” trong giới nhạc Hàn mà còn là gương mặt được săn đón của các nhãn hàng thời trang. Người bạn thân thiết của G-Dragon - Taeyang - cũng sở hữu khối tài sản rơi vào khoảng 20 triệu USD.

T.O.P lại vô tình để lộ thẻ đen trong một tình huống đặc biệt khác với hai thành viên cùng nhóm nói trên. Anh đặt mua bánh mỳ từ một cửa tiệm lâu đời và thanh toán theo hình thức trực tuyến bằng thẻ tín dụng Hyundai Black Card KAL. Mẫu thẻ đen mà T.O.P sử dụng là loại hiếm có nhất. Với khối tài sản nằm trong khoảng 25-35 triệu USD, sở hữu thẻ đen không phải là việc khó khăn đối với nam ca sĩ 34 tuổi.

Jin, Jungkook (BTS): BTS được mệnh danh là “nhóm nhạc toàn cầu” với danh tiếng phủ sóng rộng rãi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong vài năm trở lại đây, nhóm hoạt động năng nổ kèm theo doanh thu khổng lồ từ việc bán album, quảng cáo, tổ chức concert… Theo đó, độ giàu có của các thành viên BTS luôn là đề tài khiến công chúng tò mò.

Một trong những bằng chứng cho thấy mức độ giàu có của BTS là việc thành viên của nhóm sở hữu thẻ đen. Em út Jungkook từng được bắt gặp sử dụng một mẫu thẻ đen của Hyundai để mua đồ ăn vặt tại máy bán hàng tự động nhưng bị từ chối. Trong khi đó, anh cả Jin dùng thẻ đen để thanh toán bữa ăn cho cả nhóm trong dịp sinh nhật thành viên Suga. Theo một bài viết của trang Koreaboo năm 2019, cả Jungkook lẫn Jin đều được cho là nắm trong tay tài sản cá nhân trị giá 8 triệu USD.

Sandara Park: Cựu thành viên nhóm nhạc đình đám 2NE1 từng lọt top 10 idol giàu có nhất Kpop theo danh sách do Koreaboo đăng tải năm 2020. Sandara Park sở hữu khối tài sản cá nhân trị giá 25 triệu USD. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi mỹ nhân 37 tuổi là chủ nhân của một chiếc thẻ đen. Thu nhập của Sandara Park đến từ hoạt động âm nhạc cùng 2NE1 và vô số hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng mỹ phẩm, công nghệ, xe hơi…

Taeyeon (SNSD): Nữ idol 32 tuổi là gương mặt thành công nhất SNSD nếu xét riêng mảng âm nhạc. Ngoài loạt thành tích gặt hái được khi hoạt động cùng SNSD, Taeyeon còn có sự nghiệp solo thăng hoa với gần 1 triệu album bán ra và vô số MV triệu view. Theo đó, thu nhập của nữ ca sĩ cũng thuộc hàng “khủng”. Taeyeon từng vô tình để lộ thẻ đen trong một video ghi lại khoảnh khắc cô mua sắm tại cửa hàng mỹ phẩm. Video này được đăng tải trên kênh YouTube Taengoo TV (TGTV) vào tháng 5/2019.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/g-dragon-top-va-dan-sao-han-so-huu-the-tin-dung-cua-gioi-sieu-giau-post1179354.html