G20 thành lập quỹ chống dịch toàn cầu

Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) mới đây đã nhất trí về nguyên tắc việc thành lập quỹ toàn cầu sẵn sàng cho đại dịch.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng viêm gan cho các em nhỏ tại Kandkot, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng viêm gan cho các em nhỏ tại Kandkot, tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một tuyên bố của nước Chủ tịch G20, Indonesia, sau các cuộc họp Bộ trưởng Tài chính ở Washington trong tuần này, G20 đã "đạt được đồng thuận" về việc thành lập một quỹ mới để giải quyết thiếu hụt về tài chính cho công tác chuẩn bị, phòng ngừa và hành động để ngăn chặn đại dịch.

Tuyên bố cho biết lựa chọn hiệu quả nhất sẽ là một quỹ tài chính trung gian đặt tại Ngân hàng Thế giới (WB) và mục tiêu là hoàn thiện chi tiết về quỹ này tại cuộc họp Bộ trưởng Y tế G20 vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, G20 không đưa ra chi tiết về quy mô của quỹ, hay vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong quỹ này.

WHO và WB đầu tuần này ước tính kinh phí cho việc chuẩn bị phòng ngừa đại dịch mỗi năm thiếu hụt 10,5 tỷ USD. Quỹ phòng ngừa đại dịch sẽ cần tài trợ trong 5 năm, tương đương 50 tỷ USD.

Minh Hợp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/g20-thanh-lap-quy-chong-dich-toan-cau-20220422075537747.htm