G7 năm 2023 sẽ được tổ chức ở một nước châu Á

Nhật Bản sẽ là Chủ tịch luân phiên Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm 2023.

Nhật Bản sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch luận phiên G7 từ Đức. Ảnh minh họa: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hội đàm tại Schloss Elmau, Đức, tháng 6/2022. (Nguồn: Kyodo)

Nhật Bản sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch luận phiên G7 từ Đức. Ảnh minh họa: Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Thủ tướng Đức Olaf Scholz hội đàm tại Schloss Elmau, Đức, tháng 6/2022. (Nguồn: Kyodo)

Trong một thông cáo ngày 30/8, Nhật Bản tuyên bố sẽ đăng cai Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) năm 2023 tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa thuộc tỉnh miền Trung Nagano.

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno, Nội các nước này cũng thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc ngân hàng G7 ở thành phố duyên hải Niigata.

Các hội nghị này sẽ diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh nhóm dự kiến vào tháng 5/2023 tại Hiroshima.

Cuối năm nay, Nhật Bản sẽ tiếp quản vai trò Chủ tịch luân phiên G7 từ Đức.

(theo Kyodo)

Nhã Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/g7-nam-2023-se-duoc-to-chuc-o-mot-nuoc-chau-a-196284.html