Gã chăn vịt cầm búa đập bạn nhậu đang ngủ say

Do mâu thuẫn trong chầu nhậu, người đàn ông 50 tuổi ngụ Đồng Tháp cầm búa đánh vào đầu và mặt bạn chăn vịt tới mức nguy kịch.

Rạng sáng 14/11, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Nhạt (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo cảnh sát, Nhạt và anh Nguyễn Chí Thanh (37 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) cùng chăn vịt thuê cho chủ tại xã Lộc Hòa (huyện Long Hồ). Tối 12/11, cả hai đến nhà người quen ở xã Phú Quới nhậu.

Tại đây, Nhạt và Thanh xảy ra cự cãi nhưng được bạn nhậu cùng can ngăn.

Nhạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.

Tàn tiệc, cả hai cùng về chòi canh vịt để ngủ. Đến khoảng 2h sáng 13/11, Nhạt thức giấc thấy Thanh nằm ngủ trên võng. Người đàn ông 50 tuổi cầm búa đánh liên tiếp vào đầu và mặt nạn nhân rồi bỏ trốn.

Người dân phát hiện vụ việc, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhạt bỏ trốn đến sáng 14/11 thì bị bắt giữ.

Nghi phạm khai, hôm gây án do nhớ lại mâu thuẫn trong lúc nhậu nên đã cầm búa đánh trả thù anh Thanh.

Xã Hòa Lộc (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ga-chan-vit-cam-bua-dap-ban-nhau-dang-ngu-say-post892264.html