Gã chồng hờ tưới xăng phóng hỏa vì bị đuổi khỏi phòng trọ

Vì bị người tình đuổi khỏi phòng trọ, gã chồng hờ đã tưới xăng lên vợ và 2 con rồi châm lửa đốt...

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã bắt Nguyễn Quang Dũng (42 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Các nạn nhận bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện gồm bà Nguyễn Thị Huệ (37 tuổi) cùng hai con nhỏ là Vũ Thị Th.L. (14 tuổi) và Vũ Thị H.Nh. (12 tuổi).

Nghi can Dũng tại cơ quan công an.

Vụ việc xảy ra rạng sáng cùng ngày khi Dũng bất ngờ mua một can xăng tới phòng trọ của bà Huệ rồi khống chế, tưới xăng lên 3 mẹ con rồi châm lửa đốt. Vụ việc được những người cùng dãy trọ và người dân sống gần hiện trường kịp thời dập lửa và giải cứu 3 mẹ con nạn nhân.

Tuy vậy, do xăng bốc cháy quá nhanh đã khiến cả 3 mẹ con bà Huệ bị bỏng nặng. Riêng Dũng cũng bị bỏng một phần do trong quá trình truy đuổi bà Huệ để đánh, báo Pháp luật TP HCM đưa tin.

Theo báo VOV, bước đầu, Nguyễn Quang Dũng khai hắn cùng vợ và các con đến thuê nhà ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước, sau đó vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, bà Huệ đuổi Dũng ra khỏi nhà. Tức giận vì bị vợ đuổi, Dũng mua xăng rồi trèo tường vào đốt cả 3 mẹ con.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ga-chong-ho-tuoi-xang-phong-hoa-vi-bi-duoi-khoi-phong-tro-120889.html