Gã đàn ông giết người tình rồi phi tang xác

Nguyễn Phước Châu bị cáo buộc dùng dao đâm 10 nhát khiến người tình tử vong rồi cướp tài sản. Tên này mang thi thể nạn nhân ra rẫy cà phê phi tang.

Sáng 29/11, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ Nguyễn Phước Châu (43 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) để điều tra hành vi giết bà Hoàng Thị Huỳnh Giao (42 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc) rồi phi tang.

Nguyễn Phước Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: V. L.

Nguyễn Phước Châu tại cơ quan điều tra. Ảnh: V. L.

Hơn 2 tuần trước, Châu sát hại bà Giao rồi mang thi thể nạn nhân đến thôn 8 xã Tân Lâm, huyện Di Linh chôn trong rẫy cà phê. Sau khi gây án, Châu bắt xe về Tiền Giang trốn tại một đìa tôm thuộc xã Tân Điền (huyện Gò Công Đông) thì bị trinh sát bắt giữ.

Tại công an, Châu khai nhận đã có vợ và 2 con. 3 năm trước, Châu lên xã Tân Lâm (huyện Di Linh) để làm thầu xây dựng và quen biết với bà Giao (đã ly thân chồng).

Ngày 12/11, bà Giao điều khiển xe máy đến phòng trọ của Châu thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Châu dùng dao đâm nhiều nhát khiến người tình gục tại chỗ rồi cướp chiếc xe máy, đôi bông tai và dây chuyền vàng, mang đi bán được 15,4 triệu đồng.

Nghi phạm sau đó đưa thi thể nạn nhân ra khu vực rẫy đào hố chôn để phi tang. Xong việc, Châu bắt xe về xã Tân Điền, lẩn trốn trong một đìa tôm, cách hiện trường gây án hơn 300 km.

Trước đó, ngày 12/11, bà Giao điều khiển xe máy ra khỏi nhà nhưng không thấy quay về. Người thân đã trình báo cơ quan chức năng.

Đến sáng 26/11, một người dân ở huyện Di Linh phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn tại vườn cà phê. Thi thể bị vùi dưới lớp đất cạn nên chó nhà bới tung, tác động.

Qua khám hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là thi thể của bà Giao.

Minh Quý

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ga-dan-ong-giet-nguoi-tinh-roi-phi-tang-xac-post1018995.html