Gã đàn ông không nghề nghiệp trộm cắp xe ô tô khi nhặt được chìa khóa

Ngày 1/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Hiếu (SN 1984, trú tại phường Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội) 10 năm tù tội 'Trộm cắp tài sản'.

Theo cáo trạng truy tố, Vũ Đức Hiếu vốn không có nghề nghiệp ổn định, thường đi lang thang. Khoảng 18h ngày 19/8/2020, Hiếu đi bộ ra khu vực khu đô thị Tân Tây Đô, huyện Đan Phượng, Hà Nội, thì nhìn thấy trên mặt đường, đoạn gần sân bóng đá mini có một chùm chìa khóa gồm có 03 chiếc.

Bị cáo Hiếu tại phiên tòa xét xử ngày hôm nay

Do trước đây làm nghề lái xe ô tô taxi nên Hiếu biết, trong chùm chìa khóa nhặt được có 1 chiếc là chìa khóa xe ô tô. Thấy vậy, Hiếu nhấn khóa điện để tìm xe thì phát hiện chiếc xe ô tô Toyota Vios màu trắng, tài sản của anh Quán Văn Luận (SN 1984, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), đang đỗ cách chỗ Hiếu khoảng 5m.

Hiếu quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, không có người trông giữ nên đã mở cửa xe, nổ máy và điều khiển đi về hướng huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Trên đường, anh ta rẽ vào cây xăng Đức Thuận, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, đổ 100 nghìn đồng tiền xăng.

Cùng thời điểm, anh Luận phát hiện bị mất xe nên đã cùng một số người đi tìm. Khoảng 20h35’ cùng ngày, anh Luận phát hiện Hiếu đang sử dụng chiếc xe ô tô đỗ trên cầu Phùng, huyện Đan Phượng nên đã báo cơ quan công an.

Sau đó, chiếc xe được cơ quan chức năng định giá hơn 500 triệu đồng. Hiện tang vật đã được trả lại cho bị hại.

Quá trình điều tra vụ án, gia đình bị cáo Hiếu báo, anh ta bị bệnh tâm thần, đề nghị đưa đi giám định. Tuy nhiên, Cơ quan công an xác định, không có căn cứ để ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần với Hiếu.

Khép lại phiên tòa, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Hiếu 10 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ga-dan-ong-khong-nghe-nghiep-trom-cap-xe-o-to-khi-nhat-duoc-chia-khoa-184266.html