Gã đàn ông nhẫn tâm đánh gãy chân con trai 4 tháng tuổi lĩnh hơn 6 năm tù

Chiều 28/8, TAND quận 9 (TP.HCM) xét xử và tuyên bị cáo Châu Minh Tiến (24 tuổi, ngụ quận 9) 6 năm 6 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích.

Bị cáo Châu Minh Tiến tại tòa. Ảnh: Thanh Niên

Bị cáo Châu Minh Tiến tại tòa. Ảnh: Thanh Niên

Tại tòa, bị cáo khai sau khi đi làm về có uống rượu. Bực tức chuyện vợ bỏ đi và bé K. quấy khóc nên Tiến đã đánh bé. Tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

HĐXX nhận định hành vi của Tiến trực tiếp xâm hại sức khỏe trẻ em nên tuyên mức án như trên.

Theo cáo trạng, từ đầu năm 2016, Tiến và chị N.H.T. sống như vợ chồng tại quận 9. Cả hai có 2 con chung, trong đó con trai thứ hai là bé C.M.K. ở cùng cha mẹ.

Ngày 26/12/2019, hai vợ chồng Tiến cự cãi nên chị T. bế bé K. về nhà mẹ ruột ở. Vài ngày sau, người nhà giao bé K. cho Tiến và nói mẹ bé đã bỏ đi.

Tiến bế bé con về phòng trọ, cho uống sữa rồi để lên võng ru ngủ. Đến tối, bé K. thức dậy và quấy khóc. Tiến đánh bé rồi đặt lên võng dỗ tiếp.

Dỗ nhưng bé vẫn tiếp tục quấy khóc. Tiến bực mình dùng tay đưa võng thật mạnh và bất ngờ giật ngược lại, khiến bé K. ngã xuống đất. Tiến bế con lên thì thấy bé có triệu chứng nấc từng cơn, khó thở, gương mặt tím tái. Lúc này, Tiến đưa bé K. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé K. là 37%.

Thanh Mến (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/ga-dan-ong-nhan-tam-danh-gay-chan-con-trai-4-thang-tuoi-linh-hon-6-nam-tu-a336920.html