Gã đàn ông sát hại người phụ nữ đơn thân vì ghen tuông, bị bắt sau 2 ngày gây án

Chiều ngày 12/10, Đại tá Phạm Văn Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau gần 2 ngày truy bắt, đơn vị đã bắt được đối tượng có hành vi giết người.

Nghi can Đặng Văn Đồng tại cơ quan Công an. Ảnh: CA cung cấp

Đối tượng bị bắt là Đặng Văn Đồng (SN 1972), ở tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Trước đó, ngày 10/10/2022, người dân thôn La Khê Bãi (xã Hương Thọ, TP Huế) phát hiện chị Lê Thị Oanh (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể.

Ngay khi nhận tin báo, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định, người phụ nữ bị tử vong là do ngoại lực tác động, có khả năng là do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ xảy ra án mạng, Công an Thừa Thiên Huế đã xác định được kẻ thủ ác. Tuy nhiên, qua nắm tình hình, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn ngay sau khi gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén và sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự tỉnh Thừa Thiên Huế bước đầu dựng lên chân dung kẻ gây án và đường chạy trốn của y. Các tổ công tác lập tức lên đường trong đêm, hành trình truy bắt qua các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam.

Sau nhiều giờ lần theo dấu vết, với sự phối hợp hỗ trơ của Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng,.. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ được đối tượng gây án khiy đang lẫn trốn tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành di lý nghi phạm Đồng về Thừa Thiên Huế để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Đặng Văn Đồng bước đầu khai nhận, trước đó, giữa y và nạn nhân có mối quan hệ yêu đương. Ngày 8/11/2022, Đồng đi từ Bình Phước ra Huế, tại đây, do ghen tuông, dẫn đến mâu thuẫn, đối tượng này đã ra tay sát hại chị Lê Thị O. Sau khi gây án, y nhanh chóng tẩu thoát, tìm đường chạy trốn vào Nam.

Theo chính quyền địa phương, chị O. là phụ nữ đơn thân và đã có 2 người con. Trước đó, người phụ nữ này có vào miền Nam làm ăn, nhưng đã trở về quê hương sinh sống từ vài tháng trở lại đây.

CAO TIẾN

Nguồn Dân Sinh: https://baodansinh.vn/ga-dan-ong-sat-hai-nguoi-phu-nu-don-than-vi-ghen-tuong-bi-bat-sau-2-ngay-gay-an-20221012172249.htm