Gã lang thang phóng hỏa giết cô bán trái cây và 2 đứa trẻ vì tình?

Quang khai vì mâu thuẫn tình cảm với chị D nên mang can xăng tới nơi chị trọ, xếp các thùng xốp trước cửa phòng, lấy bùn đất gắn lại, đổ xăng theo khe cửa rồi bật lửa...

Chiều nay, 13/6, Công an TP HCM thông tin kết quả điều tra ban đầu về vụ cháy làm 3 người tử vong tại quận Bình Tân.

Theo đó, gần 2h ngày 12/6, người dân nghe một tiếng nổ, sau đó phát hiện đám cháy tại phòng trọ số 10 (số 505, Tỉnh lộ 10, khu phố 9, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân). Vụ việc được báo tới cơ quan chức năng.

Công an quận Bình Tân đã điều động lực lượng chữa cháy đến hiện trường, dập tắt đám cháy, phát hiện 3 người tử vong trong phòng trọ. Các nạn nhân gồm: chị Đ.T.D (sinh năm 1985) cùng 2 cháu của chị D là Đ.V.Th (sinh năm 2005) và Đ.V.T (sinh năm 2007), cả ba thường trú tỉnh An Giang.

Điều tra nhanh, Công an TP HCM xác định nghi phạm là Phan Văn Quang (sinh năm 1965, thường trú tỉnh Long An). Quang bị cụt 4 ngón bàn tay phải và 3 ngón bàn tay trái, chân có tật, sống lang thang khoảng 10 năm nay.

Sáng nay, 13/6, Công an TP HCM phối hợp với Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bắt giữ đối tượng tại xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang và đã đưa đối tượng về TP HCM. Bước đầu, Quang khai nhận đốt nhà trọ trên do mâu thuẫn tình cảm với chị D.

Đối tượng có tình cảm với chị D và thường xuyên đến dọn hàng hoa quả giúp chị này. Từ tháng 3, hai người nảy sinh mâu thuẫn.

1h40 ngày 12/6, Quang rút xăng từ xe máy cho vào can, mang đến trước phòng trọ của chị D. Đối tượng xếp các thùng xốp trước cửa phòng, lấy bùn đất gắn lại, đổ xăng theo khe cửa vào trong rồi bật lửa. Bị lửa bén vào chân, Quang bỏ xe tại hiện trường, chạy bộ thoát thân.

Lửa lan nhanh vào phòng trọ, làm nổ xe máy của chị và trùm lên phòng trọ 12m2, khi chị D khóa trái cửa, ngủ cùng hai cháu bé. Khi lực lượng phòng cháy phá cửa vào, phát hiện chị D chết trong nhà vệ sinh, hai cháu bé tử vong trên gác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giết người, ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Phan Văn Quang.

Vụ việc tiếp tục điều tra, xử lý.

P. Luật

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/ga-lang-thang-phong-hoa-giet-co-ban-trai-cay-va-2-dua-tre-vi-tinh-523480.html