'Gã mù' lái xế hộp đi… ăn xin

Lớp vỏ bọc của Somporn Kueyen bị lột trần sau khi xuất hiện đoạn video ghi hình ông ta đậu chiếc Toyota Fortuner bên ngoài một nhà chùa ở Bang Yai, tỉnh Nonthaburi - Thái Lan.

Trong clip, ông Somporn mặc quần áo rách rưới và nhanh chóng “biến hình” thành một người mù lòa với chiếc kính đen trên mặt ăn xin ở khu chợ gần đó.

Đoạn clip được tung lên Facebook vào cuối tháng 1, thu hút sự quan tâm lẫn lên án của dư luận. Một số người còn suy đoán nhân vật chính là cảnh sát chìm đi thu thập thông tin.

Trong đoạn clip đăng trên trang Facebook @Perdpongv2, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn đang đậu xe hơi bên ngoài một ngôi chùa Ảnh: Bangkok Post

Trong đoạn clip đăng trên trang Facebook @Perdpongv2, một người đàn ông ăn mặc tồi tàn đang đậu xe hơi bên ngoài một ngôi chùa Ảnh: Bangkok Post

Sự việc đến tai cảnh sát và ông Somporn bị dẫn dẫn về đồn hôm 29-1. Người đàn ông 65 tuổi này thừa nhận là con bạc khát nước, đã nướng cả trang trại nuôi tôm lẫn heo của mình vào chiếu bạc.

Nợ nần chồng chất, ông ta trở về quê nhà ở tỉnh Nakhon Pathorn để nuôi gà nhưng việc làm ăn cũng thất bại, theo cảnh sát trưởng Bang Yai, ông Surapoj Rodbamrung.

Ông Somporn khai đã xin cô con gái đang làm việc ở Mỹ 15.000 baht nhưng bị làm lơ. Chính vì “lỗi” của con gái mà ông ta quyết định đóng giả làm người mù ăn xin để có tiền trả nợ.

Cảnh sát trưởng Surapoj nói ông Somporn thích hát và mỗi ngày “làm việc”, ông ta kiếm được 100-200 baht. Dù khai nhận mới “ăn xin 2-3 lần”, ông Somporn vẫn bị phạt 1.000 baht - mức phạt tối đa vì phạm luật Kiểm soát ăn xin. Ông này cũng hứa hẹn không tái phạm, theo cảnh sát.

Truyền thông Thái Lan nhanh chóng vào cuộc, khui ra ông Somporn không hề bị mù và hiện sống với vợ trong ngôi nhà 2 tầng ở Nonthaburi. Hàng xóm kể không biết ông ta kiếm sống bằng gì, chỉ thấy mỗi ngày người đàn ông này lái xe rời khỏi nhà lúc 3-4 giờ sáng và tới tối mịt mới quay về.

Trong khi đó, báo Bangkok Post cho hay các tiểu thương tại khu chợ mà ông Somporn “hành nghề” rất thất vọng khi biết sự thật.

Hải Ngọc (Theo Bangkok Post)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/ga-mu-lai-xe-hop-di-an-xin-20200201175545431.htm