'Gà ngậm hoa hồng' đắt khách trong ngày ông Công ông Táo

Ngày 23 tháng Chạp, rất đông người dân đến khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua 'gà ngậm hoa hồng' cúng ông Công ông Táo.

Trong phố cổ Hà Nội có một khu chợ bán đồ ăn sẵn nổi tiếng với những con gà cúng có giá cao ngất ngưởng nhưng vẫn bán tới cả trăm con mỗi ngày.

Ngày ông Công ông Táo tại phố Gia Ngư - chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên đông đúc, người dân sống tại các quận trung tâm tại Hà Nội ghé qua nơi đây để sắm những món đồ phục vụ mâm cỗ cúng.

Sáng ngày 25/1 (23 tháng Chạp), rất đông người dân Thủ đô đã đổ về chợ Hàng Bè mua "gà ngậm hoa hồng" để cúng ông Công, ông Táo.

Sáng ngày 25/1 (23 tháng Chạp), rất đông người dân Thủ đô đã đổ về chợ Hàng Bè mua "gà ngậm hoa hồng" để cúng ông Công, ông Táo.

Đã từ rất lâu, khu "chợ nhà giàu" đã trở thành một nơi quen thuộc cho nhiều người lựa chọn mua đồ chế biến sẵn để bày mâm cỗ thắp hương.

Trong ngày 23 tháng Chạp, số lượng bán "gà ngậm hoa hồng" có thể tăng gấp 10 lần so với ngày thường.

Gà cúng ông Công ông Táo vừa luộc xong còn bốc khói sẽ được bày ra sạp hàng để bắt đầu khâu trang trí, tạo "điểm nhấn".

Loại hoa hồng được chọn phải tươi, mua từ sáng sớm với giá 10.000 đồng/bông.

Những chú gà được tạo hình sao cho đẹp mắt, màu da, hình dáng đều phải thật chuẩn.

Trong sáng ngày 23 tháng Chạp rất đông người dân đợi đến lượt để vào mua " gà ngậm hoa hồng".

Không chỉ có gà cúng, tại khu chợ này còn bán gần như tất cả những món phục vụ cho mâm cúng.

Thế Đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ga-ngam-hoa-hong-dat-khach-trong-ngay-ong-cong-ong-tao-post622745.html