Gã nghiện cướp xe đạp điện bất thành

Nhảy qua hàng rào để trốn khỏi trung tâm cai nghiện, Thắng cầm hung khí vào nhà người dân để uy hiếp và cướp tài sản.

Ngày 29/11, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên xử sơ thẩm với Trần Viết Thắng (30 tuổi, trú xã Cẩm Huy) về tội Cướp tài sản.

Trần Viết Thắng tại tòa. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, Thắng là học viên cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Hà Tĩnh (đóng ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên).

Khoảng 14h ngày 8/4, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản lý, Thắng nhảy tường rào trung tâm bỏ trốn ra ngoài.

Dọc đường bỏ trốn, thanh niên 30 tuổi chạy vào nhà bà Lê Thị Long (trú xã Cẩm Quan) rồi cầm ống tuýp sắt dọa Lê Tuấn Anh (15 tuổi, cháu bà Long) cướp xe máy điện nhưng không mở được khóa nên bỏ lại.

Thắng tiếp tục chạy sang nhà bà Lê Thị Dục cạnh đó dùng hung khí uy hiếp để cướp xe máy trị giá hơn 6 triệu đồng.

Khi chạy đến xã Cẩm Nhượng, anh ta vứt lại xe máy bên đường bắt xe khách trốn vào miền Nam. Đến ngày 8/7, Thắng bị cảnh sát bắt theo lệnh truy nã.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc. HĐXX tuyên Thắng 8 năm tù.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ga-nghien-cuop-xe-dap-dien-bat-thanh-post1019382.html