Gạ phụ nữ gửi ảnh khỏa thân, đổi tình dục lấy phòng cho thuê

Nhiều người vô gia cư, phụ nữ, sinh viên ở các thành phố lớn chấp nhận đổi tình dục để có chỗ ở. Họ thừa nhận bản thân không còn lựa chọn khác giữa tình hình khó khăn.

Zing.vn trích dịch bài đăng trên BBC, The GuardianRT về thực trạng "sex for rent" - thuê nhà đổi bằng tình dục đang gia tăng ở nhiều thành phố lớn trên thế giới.

"Phòng ở miễn phí cho cô nàng quyến rũ (tọa ở trung tâm London)", "Nhà liền kề, chi phí cực thấp, ở cùng quý ông ở London", "Tôi có một phòng trống cho một người thích khỏa thân ở nhà. Gửi ảnh khỏa thân của bạn và thông tin chi tiết nếu quan tâm"...

Những mẩu quảng cáo "đổi tình dục lấy phòng trọ" công khai ngập tràn trên trang rao vặt Craigslist của Anh.

"Tôi đăng quảng cáo để xem có cô gái nào có hứng thú với chuyện đổi tình dục lấy một căn phòng cho thuê không. Tất nhiên tôi đề xuất 'chuyện đó' nhưng chúng tôi cũng phải có gì đó thích nhau nữa", một nam chủ nhà 35 tuổi ở thủ đô nước Anh nói.

Trong tình hình kinh tế khó khăn, giá nhà ngày càng đắt đỏ, việc nhiều phụ nữ trẻ hay sinh viên nghèo ở thành phố lớn không đủ sức sở hữu hay thuê một căn phòng riêng ngày càng gia tăng.

Lợi dụng thực trạng đó, nhiều người chủ đã đưa ra những lời gạ gẫm để đổi tình dục lấy nhà ở miễn phí.

Nhiều người chấp nhận trả tiền thuê nhà bằng tình dục như một lựa chọn cuối cùng. Ảnh: NOW Magazine.

Nhiều người chấp nhận trả tiền thuê nhà bằng tình dục như một lựa chọn cuối cùng. Ảnh: NOW Magazine.

Một báo cáo của Shelter (tổ chức từ thiện hỗ trợ người vô gia cư ở Anh) thống kê, kể từ năm 2013, có đến 250.000 phụ nữ nước này chấp nhận thuê nhà miễn phí với điều kiện chấp nhận những cuộc "gặp gỡ đặc biệt" với chủ nhà.

Theo các nhà xã hội học, "sex for rent" (tạm dịch: thuê nhà bằng tình dục) lan tràn trên mạng là thực trạng sinh ra từ một thị trường nhà ở không ổn định và đang ngày càng gia tăng.

Những cuộc đổi chác

Đóng giả một sinh viên đang tuyệt vọng vì không thể thuê nhà, phóng viên điều tra Ellie Flynn của BBC mang theo máy quay lén, tiếp cận những chủ nhà có đăng quảng cáo với nội dung đổi tình dục lấy phòng miễn phí.

Người chủ nhà đầu tiên chấp nhận cho cô ở miễn phí trong căn nhà gỗ với điều kiện mỗi tuần một lần quan hệ. Một người đàn ông khác thậm chí còn đề xuất "đổi chác" ở nơi từng là phòng riêng của cô con gái đang đi học đại học của ông.

Flynn đã gặp 10 người đàn ông, từ thanh niên 24 tuổi ở thị trấn Falkirk, Scotland cho đến những người đàn ông lớn tuổi, giàu có với nhiều phòng dư để cho thuê, đổi lại là những cuộc ân ái.

"Trong khi những người đàn ông ở mọi lứa tuổi và tầng lớp, những người phụ nữ được quảng cáo nhắm đến đều giống nhau - dễ bị tổn thương và tuyệt vọng khi tìm một nơi nào đó để sống", Ellie Flynn nói.

Ellie Flynn tự mình trải nghiệm "thị trường" cho thuê nhà đổi lấy tình dục. Ảnh chụp màn hình.

Chuyện thuê phòng bằng tình dục không chỉ diễn ra ở Anh mà ngày càng lan rộng, phổ biến hơn ở nhiều thành phố lớn của nhiều quốc gia như Nga, Mỹ, Canada, Australia...

Ở thành phố Moscow (Nga), thực trạng này tràn lan khó kiểm soát. Trên mạng xã hội Vkontakte của nước này, những mẩu quảng cáo "đổi tình lấy phòng" dễ dàng được tìm thấy.

Những người phụ nữ trong cuộc từng tiết lộ về việc họ bị "gạ tình" từ chủ nhà. Đó là những lời bóng gió trước mặt hay những tin nhắn gạ gẫm, những lời lẽ thô tục ám chỉ hành vi tình dục.

Một quý ông 37 tuổi, người Bỉ, không ngần ngại yêu cầu những bức ảnh của bất cứ ai đáp lại lời đề nghị của anh ta về một căn phòng sang trọng theo phong cách Hồi giáo.

Một số chủ nhà lịch sự hơn. Chẳng hạn một người đàn ông thừa nhận mình là một người cô đơn, muốn ai đó sẵn sàng chia sẻ một chiếc giường êm ái của mình.

Hành vi phạm tội, có thể bị kết án 7 năm tù

Những nhà hoạt động xã hội cho rằng các quảng cáo "sex for rent" ảnh hưởng đến nhân quyền khi phần lớn những người chấp nhận thuê nhà theo hình thức này là phụ nữ, người vô gia cư, thất nghiệp, sinh viên nghèo - thành phần yếu thế trong xã hội.

"Một số người đang tuyệt vọng vì không thuê được nhà. Những kẻ khác lại có sức mạnh để lợi dụng điều đó", Kate Webb, người đứng đầu bộ phận chính sách tại Shelter, nói.

Trong một cuộc phỏng vấn của BBC, những người chấp nhận "đổi tình dục lấy chỗ ở" thừa nhận họ không còn sự lựa chọn khác.

Nhiều phụ nữ phải chấp nhận "đổi chác" vì không còn con đường nào khác. Ảnh: DASB.

Theo The Guardian, bộ Tư pháp Anh từng nói rằng cung cấp chỗ ở để đổi lấy tình dục là kích động mại dâm, đây được coi là một hành vi phạm tội và có thể bị kết án lên đến 7 năm tù.

Katie Russell, nhân viên thuộc Rape Crisis England & Wales (tổ chức nâng cao nhận thức về bạo lực tình dục), cho biết Đạo luật về tội phạm tình dục định nghĩa sự "đồng thuận tình dục" là khi một cá nhân đồng ý với sự lựa chọn mà bản thân có quyền tự do và đủ khả năng để đưa ra lựa chọn đó.

"Một người đồng ý quan hệ với ai đó dưới áp lực, sợ việc bị vô gia cư, hoặc khi họ đổi lấy quyền cơ bản để có một nơi nào đó để sống không được xếp vào 'đồng thuận' do họ lựa chọn", cô nói.

Russell cũng nói rằng bất kỳ hoạt động tình dục nào không có sự đồng thuận đều là hành vi phạm tội tình dục nghiêm trọng.

Trước thực trạng này, Kate Webb cho rằng việc truy tố là rất khó khăn vì những cô gái bị lạm dụng không muốn đến trình báo với cảnh sát. Tuy nhiên cô cho rằng những trang web quảng cáo, rao vặt có thể khiến tình trạng này giảm xuống bằng việc siết chặt quản lý nội dung.

Những nhà hoạt động xã hội kêu gọi chính phủ các nước cần có biện pháp tích cực để hạn chế tình trạng vô gia cư, đảm bảo quyền lợi của người dân nhằm chấm dứt vấn nạn đáng báo động trên.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ga-phu-nu-gui-anh-khoa-than-doi-tinh-duc-lay-phong-cho-thue-post999027.html