Ga Sài Gòn đông đúc, nhiều khách đến trước hàng tiếng chờ tàu về quê đón Tết

Ngày 25 tháng Chạp, ga Sài Gòn đông đúc hành khách với hành lý lỉnh kỉnh, nhiều người đến trước hàng tiếng đồng hồ để kịp giờ tàu chạy về quê sum họp ngày Tết.

Chiều 16/1 (25 tháng Chạp), rất đông hành khách với đồ đạc, hành lý lỉnh kỉnh đã đến ga Sài Gòn để về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Chiều 16/1 (25 tháng Chạp), rất đông hành khách với đồ đạc, hành lý lỉnh kỉnh đã đến ga Sài Gòn để về quê ăn Tết Nguyên đán Quý Mão.

Sợ trễ tàu nên nhiều người đã đến từ rất sớm, trước giờ tàu chạy đến vài tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận, hệ thống soát vé tại ga được vận hành thuận lợi, nhân viên đường sắt túc trực để hỗ trợ khi hành khách có nhu cầu.

Về Quảng Bình đón Tết, gia đình anh Nguyễn Thành Lâm (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) phải đến sớm 2 tiếng để tránh tình trạng kẹt xe, trễ chuyến tàu.

"3 năm rồi gia đình tôi không về quê đón Tết nên năm nay vợ chồng tôi xin công ty nghỉ sớm để về quê. Tới ga Sài Gòn thấy ai cũng tay xách nách mang nào quà bánh, nào hành lý khiến cả nhà rất nôn sớm được đoàn tụ cùng người thân", anh Lâm nói.

Hành khách xếp hàng để qua cửa soát vé.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, đường sắt Sài Gòn chạy thêm chuyến tàu SD2 từ Sài Gòn đi Diêu Trì (tỉnh Bình Định) vào 20/1 (29 tháng Chạp) và tiếp tục mở thêm ghế phụ vào các ngày trước Tết đi các ga.

Theo Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn, hiện nay vé tàu Tết Quý Mão còn khoảng 28.000 chỗ. Cụ thể, giai đoạn trước Tết chiều từ TP.HCM đi Hà Nội còn khoảng 2.000 chỗ. Giai đoạn sau Tết chiều từ Hà Nội đi TP.HCM còn khoảng 26.000 chỗ, chủ yếu vé tàu từ ngày 22 đến 25/1/2023 (tức mùng 1 Tết đến mùng 4 Tết) và từ 30/1 đến 5/2/2023 (tức từ mùng 9 đến Rằm tháng Giêng).

Để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu trong dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt lưu ý khách khi đi tàu cần mang vé điện tử hoặc vé giấy cùng giấy tờ tùy thân bản chính, trẻ em mang theo giấy khai sinh.

Hành khách có mặt tại ga trước từ 30 phút trở lên và lên đúng chuyến tàu, số toa, số chỗ được in trên vé. Hành khách đi tàu mang theo hành lý nhỏ gọn, mỗi vé hành khách mang không quá 20kg và tự trông coi bảo quản hành lý.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ga-sai-gon-dong-duc-nhieu-khach-den-truoc-hang-tieng-cho-tau-ve-que-don-tet-ar737054.html