Gà son Nguyễn Văn Tùng - vũ khí 'công khai' của HLV Troussier trước người Thái

Việc HLV Philippe Troussier luôn rút tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ra nghỉ ngơi sau khi U22 Việt Nam có thế trận và cách biệt an toàn trên sân, cho thấy một thông điệp rõ ràng, ông thầy người Pháp muốn chân sút sinh năm 2001 thuộc biên chế Hà Nội FC luôn ở trạng thái sung sức nhất cho hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games.

Một điều rất dễ nhận ra tại kỳ SEA Games lần này trên đất Campuchia, U22 Việt Nam được đánh giá còn rất nhiều điều cần hoàn thiện, chỉnh sửa trong việc kiểm soát thế trận, cũng như duy trì tối đa sự tập trung nơi hàng thủ. Tuy nhiên, hàng công của U22 Việt Nam lại đang cho thấy một phong độ vô cùng ấn tượng tại đại hội thể thao khu vực.

Tính đến thời điểm này, sau 3 trận toàn thắng để sớm giành vé vào bán kết, U22 Việt Nam đã có 3 cầu thủ ghi bàn và 7 lần "phá lưới" đối thủ tại SEA Games 32. Đây là thành tích được xem là ấn tượng khi HLV Troussier cùng các học trò phải đối mặt với rất nhiều sức ép sau chuỗi trận giao hữu với kết quả không như mong muốn trước thềm SEA Games.

Hàng công U22 Việt Nam đang chơi ấn tượng tại SEA Games 32. (Ảnh: Dương Thuật).

Còn nhớ, U22 Việt Nam chia tay giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023 ở Qatar sau 3 thất bại với 7 bàn thua và không có một bàn thắng nào. Thế nhưng, đó là câu chuyện trước khi Nguyễn Văn Tùng hoàn toàn bình phục chấn thương và có tên trở lại trong danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Tiền đạo sinh năm 2001 chiếm trọn niềm tin của ông thầy Phù thủy trắng, tới mức ông Troussier đã có quyết định gây nhiều tranh cãi khi gạch tên Bùi Vĩ Hào, chân sút cũng có cũng có chiều cao 1m80 như Văn Tùng, cầu thủ được xem là có nhiều kinh nghiệm thi đấu nhất ở lứa tuổi của mình khi thường xuyên được ra sân thi đấu trong màu áo CLB Bình Dương ở V-League trong 2 năm qua.

Nguyễn Văn Tùng đang tỏa sáng rực rỡ ở SEA Games 32. (Ảnh: Dương Thuật).

Và Nguyễn Văn Tùng đã không phụ niềm tin của HLV Troussier khi rực sáng ở SEA Games 32 với 4 pha lập công và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải. Văn Tùng đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam ghi bàn ở cả 3 lượt trận đầu tiên tại đấu trường SEA Games, bằng thành tích của chân sút Nguyễn Công Phượng đạt được vào năm 2017.

Với chiều cao lí tưởng 1m80 cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Văn Tùng đang trở thành một khẩu "trọng pháo" luôn sẵn sàng công phá bất kỳ hàng thủ nào, trong sơ đồ chiến thuật của U22 Việt Nam dưới thời HLV Troussier.

Việc HLV Philippe Troussier luôn rút tiền đạo Nguyễn Văn Tùng ra nghỉ ngơi sau khi U22 Việt Nam có thế trận và cách biệt an toàn trên sân, cho thấy một thông điệp rõ ràng, ông thầy người Pháp muốn chân sút sinh năm 2001 thuộc biên chế Hà Nội FC luôn ở trạng thái sung sức nhất cho hành trình bảo vệ tấm HCV SEA Games, và không quá đặt nặng vấn đề thành tích cá nhân.

Chân sút sinh năm 2001 thuộc biên chế Hà Nội FC đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại SEA Games 32 với 4 pha lập công. (Ảnh: Dương Thuật).

Nguyễn Văn Tùng là cái tên được đích thân HLV Philippe Troussier nhận diện và nuôi dưỡng tài năng từ rất sớm. Thậm chí, tiền đạo trẻ thuộc biên chế Hà Nội FC còn được đánh giá cao hàng đầu. Từ năm 2019, khi chia sẻ cùng truyền thông, Phù thủy Trắng đã khẳng định Văn Tùng là cái tên đẳng cấp nhất trong thế hệ 2001-2003 của bóng đá Việt Nam.

Điều đáng nói ở chỗ, tại SEA Games 32 lần này, ngoài phong độ rực sáng sau khi bình phục chấn thương, Văn Tùng còn cho thấy cái duyên của mình trước khung thành đối phương. Trong những thời điểm khó khăn và áp lực nhất với U22 Việt Nam trong sân, và với cả HLV Troussier bên ngoài đường piste, "gà son" Nguyễn Văn Tùng đều đã lên tiếng đúng lúc và kịp thời.

"Gà son" Nguyễn Văn Tùng của HLV Troussier. (Ảnh: Dương Thuật).

Trong trận đấu mang tính quyết định tấm vé vào bán kết với U22 Malaysia, đích thân Văn Tùng đã mở tỷ số cho U22 Việt Nam, theo cách đầy may mắn. Sau khi để thủ môn U22 Malaysia cản phá quả phạt đền ở phút thứ 7, Văn Tùng băng vào đá bồi nhưng hụt bóng, tuy nhiên với tác động từ các hậu vệ đối phương, bàn thắng vẫn tới, mở ra thế trận thuận lợi cho các học trò của HLV Troussier.

Nhiều khả năng "gà son" của HLV Troussier cũng sẽ là người lĩnh xướng hàng công của U22 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng tranh ngôi nhất bảng với ứng viên hàng đầu cho tấm HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 là U22 Thái Lan.

Hi vọng Hiện Nguyễn Văn Tùng sẽ tiếp tục tỏa sáng để tiến gần hơn tới mục tiêu quan trọng, đó là cùng với các đồng đội khác ở Hà Nội FC đang khoác áo U22 Việt Nam gồm Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Nguyễn Văn Trường, bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games./.

Phạm NgọcVOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ga-son-nguyen-van-tung-vu-khi-cong-khai-cua-hlv-troussier-truoc-nguoi-thai-post1019382.vov