Gã thanh niên khai lý do đánh con trai người tình nhập viện

Chỉ vì khi cho ăn, bé trai ăn vào rồi nôn ra mà đối tượng Hiếu bực tức, xuống bếp lấy thanh gỗ đánh và dùng chân đá vào bụng nạn nhân 5 tuổi.

Như ANTT đã đưa, cơ quan công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Hiếu (SN 1990), trú ở xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) để điều tra về hành vi bạo hành khiến 1 bé trai phải nhập viện.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Ngọc Hoàn, Đội trưởng đội điều tra Công an TX Hương Thủy thông tin, bước đầu, Hiếu khai, khoảng 11h ngày 22/8, anh ta cho con riêng của người tình ăn nhưng bé trai ăn vào lại nôn ra nên gã bực tức và xuống bếp lấy thanh gỗ lên đánh nhiều nhát vào chân bé.

Sau đó, Hiếu còn dùng chân đá vào bụng khiến bé trai 5 tuổi kêu đau. Sau đó, Hiếu bế bé lên giường nằm. Đến 14h cùng ngày, chị Lê Thị P. (31 tuổi), trú ở xã Thủy Phù, TX Hương Thủy, thấy con trai kêu đau bụng, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím nên hỏi người tình.

Nghe Hiếu nói rằng, cháu bị ngộ độc thức ăn nên chị P. đã đưa con đi bệnh viện khám. Tại đây, chị được bác sĩ cho biết cháu bé bị đánh đến bầm tím chứ không phải ngộ độc thức ăn.

Trưởng khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bé trai nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, ruột bị thủng.

"Ruột của bé trai bị thủng, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật khâu lại. Hiện nay, bệnh nhi vẫn đang phải thở oxy, nằm cách ly, sức khỏe cũng đang dần ổn định", một bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, đối tượng Hiếu và mẹ nạn nhân có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ga-thanh-nien-khai-ly-do-danh-con-trai-nguoi-tinh-nhap-vien-251935.htm