Gã thợ mộc bỏ nghề để buôn 'hàng độc'

Trong tháng 6-2019, nhiều vụ án ma túy đã được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử nghiêm minh, trong đó liên tiếp tuyên phạt 3 án chung thân đối với 3 đối tượng vận chuyển ma túy, với số lượng tang vật bị bắt quả tang từ 4.070 đến 8.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), tương đương khoảng 400g đến hơn 800g ma túy Methamphetamine. Trong tháng 7-2019 này, vụ án mua bán trái phép 65.800 viên MTTH (trọng lượng hơn 6kg Methamphetamine) chuẩn bị được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử. Nhìn vào số lượng ma túy, có thể hình dung cái giá của những kẻ gieo rắc “hàng độc” phải trả.

2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ và hơn 6kg ma túy Methamphetamine tang vật vụ án.

2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ và hơn 6kg ma túy Methamphetamine tang vật vụ án.

2 bị can trong vụ án là Trần Thế Hoàng (1991, trú xã Đại Hóa, H. Tân Yên, Bắc Giang) và Liep Lat Sa Vong (1990, quốc tịch Lào, trú bản Som Tha Von, Mường Phìn, tỉnh Savannakhet). Hoàng làm nghề thợ mộc, còn Liep Lat Sa Vong làm rẫy. Cả hai cùng quen biết một người đàn ông tên là Sổm Đi (người Lào), đối tượng cung cấp ma túy từ bên kia bên giới để tuồn về nội địa Việt Nam.

Trên cơ sở điều tra, xác định: Ngày 27-8-2018, Hoàng mang theo số tiền mặt khá lớn rồi ngược lên TT Lao Bảo (H. Hướng Hóa) tìm nơi đổi sang tiền Kip Lào. Tuy nhiên, nhiều “ngân hàng di động” vốn nhỏ, lắc đầu trước đề nghị của vị khách hàng nói giọng miền Bắc. Nhưng rồi Hoàng cũng gặp được một người tên là Dung (TT Lao Bảo), đổi số tiền 1,2 tỷ đồng sang 448 triệu Kip. Hoàng mang số tiền này xuất cảnh sang Lào và đến khu vực Bến xe Ka rôn (H. Sê Pôn, Savannakhet), cách Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chừng vài cây số. Tại đây, Hoàng gặp Sổm Đi và Liep Lat Sa Vong đã quen trong mấy vụ làm ăn trước. Hoàng đặt vấn đề mua ma túy với Sổm Đi với số lượng cực lớn. Đơn hàng không làm khó được Sổm Đi nên Hoàng giao luôn số tiền 448 triệu Kip và thỏa thuận ngày hôm sau nhận hàng ở phía bên kia biên giới.

Rạng sáng 28-7-2018, Sổm Đi giao Liep Lat Sa Vong túi xách đựng 329 gói MTTH loại hồng phiến (mỗi gói 200 viên) để sang Lao Bảo giao cho Hoàng. Liep Lat Sa Vong biết đó là ma túy nhưng vẫn vận chuyển để lấy tiền công. Đối tượng này điều khiển xe máy không biển số hướng về Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và chọn theo đường tiểu ngạch để đến điểm hẹn. Lúc này, Hoàng đang lưu trú tại khách sạn B.N tại TT Lao Bảo. Trời vừa sáng thì Hoàng nhận được tin có hàng, giao ở gần Trung tâm thương mại Lao Bảo (TT Lao Bảo). Khi các đối tượng đang giao dịch thì bị lực lượng BĐBP Quảng Trị bắt quả tang, thu giữ toàn bộ ma túy với 65.800 viên MTTH, giám định có tổng khối lượng hơn 6.372g Methamphetamine.

Mở rộng điều tra, Hoàng và Liep Lat Sa Vong thành khẩn khai nhận nhiều lần mua bán, vận chuyển ma túy trước đó. Cụ thể, vào tháng 6-2018, Hoàng gặp 1 người tên Huy, không rõ lai lịch, đặt vấn đề nhờ mua ma túy. Hoàng nhận thấy việc làm ăn này mang lại lợi nhuận khủng, so với thu nhập nghề mộc bèo bọt nên quyết định đồng ý “đi buôn”. Theo đó, từ ngày 20-6-2018 đến 9-8-2018, Hoàng có 4 đợt mua ma túy của Sổm Đi và đều được Liep Lat Sa Vong vận chuyển đưa từ Lào sang Việt Nam, giao cho Hoàng bán lại cho Huy. Loại ma túy là hồng phiến, tuy nhiên số lượng không lớn như lần bị bắt quả tang. Quá trình điều tra, đối với người tên Huy do không xác định được lai lịch, địa chỉ cụ thể nên chưa đủ căn cứ để xử lý. Đối với Sổm Đi, CA đã tiến hành xác minh nhưng đối tượng này đã đi khỏi địa phương, không thể lấy lời khai, điều tra làm rõ hành vi nên chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự của Sổm Đi.

Theo cáo trạng, Hoàng và Liep Lat Sa Vong bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4 điều 251 BLHS, tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên, với khung hình phạt 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_208820_ga-tho-moc-bo-nghe-de-buon-hang-doc-.aspx