Gạ tình bất thành, quay sang cướp tài sản

Đang cần về phòng trọ lúc giữa buổi sáng, có người đàn ông hỏi thăm rồi cho đi nhờ, chị H. không ngần ngại, vui vẻ đồng ý. Khi cách phòng trọ tầm 500m, người đàn ông dừng xe, gạ nạn nhân quan hệ tình dục nhưng bất thành và cướp đi một số tài sản giá trị của chị H.

Chiều ngày 3/8, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hữu (SN 1978, trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương, Nghệ An) để làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, vào tối ngày 29/7, CA TP Vinh nhận được trình báo của chị H. (SN 1995, quê Hà Tĩnh, tạm trú tại phường Trung Đô, TP Vinh) về việc bị một người đàn ông đe dọa, uy hiếp và cướp tài sản.

Đối tượng Trần Văn Hữu tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh.

Theo trình bày của chị H. vào khoảng 9h ngày 29/7, khi đang đứng đón xe ôm ở khu vực Cung lễ hội để về phòng trọ thì một người đàn ông đi xe máy tới hỏi chuyện. Người đàn ông này giới thiệu là cán bộ một ngân hàng trên địa bàn, có việc đi qua khu vực chị H. ở nên ngỏ ý chở chị này về. Nghĩ gặp người tốt, lại giữa ban ngày nên chị H. thiếu cảnh giác và đồng ý để người này chở về.

Khi đến đoạn đường vắng, cách chỗ ở của chị H. tầm 500m, người đàn ông này dừng và xuống xe. Tưởng xe bị trục trặc, chị H. cũng xuống, đứng cạnh xe đợi. Bất ngờ người này mở cốp xe, lấy 1 chiếc dao uy hiếp, ép chị H. quan hệ tình dục.

Chị H. chống cự quyết liệt, sợ nạn nhân kêu la có người biết và ứng cứu nên người đàn ông kề dao vào cổ nạn nhân, yêu cầu nộp toàn bộ tài sản. Chị H. buộc phải tháo chiếc lắc vàng ở tay và 1,4 triệu đồng trong ví đưa cho tên cướp. Sau khi cướp được tài sản, người đàn ông nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Chiếc dao mẹo Hữu dùng để đe dọa, khống chế nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng, sàng lọc đối tượng, đến 20h ngày 30/7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh xác định được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên là Trần Văn Hữu. Hữu là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Đến 2h ngày 31/7, Công an TP Vinh bắt giữ Hữu khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Thanh Phong.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Văn Hữu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chiếc lắc vàng sau khi cướp được của nạn nhân, Hữu mang về bán cho 1 tiệm vàng ở thị trấn Thanh Chương được hơn 7 triệu đồng.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/ga-tinh-bat-thanh-quay-sang-cuop-tai-san-d137285.html