Gã trai 7 lần dụ dỗ quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi

Phương Em đang dụ dỗ, giao cấu với bé gái thì nhìn thấy ánh đèn. Anh ta lo sợ, cho bé gái 200.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 8/5, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xử kín, tuyên phạt bị cáo Trần Phương Em (SN 1984, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai) 14 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, tối 13/11/2019, Phương Em đến nhà một người bạn ở xã Tân Thạnh để lấy con gà.

Khi anh ta đến, chủ nhà đã ngủ. Phương Em nhìn thấy bé gái sinh năm 2007, con gái chủ nhà nên kéo ra khu vườn phía sau để quan hệ tình dục.

Bị cáo tại phiên tòa.

Lúc này, chủ nhà thức dậy, bật đèn tìm con gái. Nhìn thấy ánh đèn, Phương Em lo sợ nên cho bé gái 200.000 đồng rồi bỏ trốn.

Bé gái kể lại vừa bị cưỡng hiếp nên gia đình báo cảnh sát. Phương Em khai nhận trước khi bị phát hiện, vào khoảng tháng 9/2019 đã 6 lần giao cấu với nạn nhân.

Sau mỗi lần giao cấu, Phương Em đều cho bé gái từ 20.000 đến 50.000 đồng. Đến lần thứ 7, hành vi của bị cáo mới bị phát hiện. Quá trình điều tra, thời điểm bị xâm hại nạn nhân chỉ mới 12 tuổi 3 tháng.

Linh Lan

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/ga-trai-7-lan-du-do-quan-he-tinh-duc-voi-be-gai-12-tuoi-91136.html