Gã trai đâm chết bạn gái vì bị chê ít học

Xảy ra mâu thuẫn vì bị chính người mình yêu xúc phạm là ít học, không tiền, gã trai 23 tuổi tát và dùng dao đâm chết nạn nhân.

Công an quận 7 (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, ngụ quận 7), là bạn gái nghi phạm.

Theo báo Tri thức trực tuyến, quá trình điều tra cho thấy, Linh và chị Trang có quan hệ tình cảm. Thời gian gần đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Tối 27/8, Linh đến quán ăn nơi bạn gái làm việc ở phường Phú Thuận, quận 7 để nói chuyện với và tại đây, cả 2 xảy ra cự cãi.

Trong lúc nóng giận, Linh tát chị Trang khiến cô gái bỏ chạy vào quán. Thanh niên này sau đó tiếp tục đuổi theo, dùng dao đâm gục nạn nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh.

Báo VietNamNet cho biết, chị Trang được đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn Linh bị người dân bắt giữ, giao cho công an xử lý.

Làm việc với công an, gã trai khai nhận đã dùng dao đâm chết bạn gái vì bị chính người mình yêu xúc phạm là ít học, không tiền.

Hiện, Công an quận 7 đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Nguyễn Văn Hoài Linh cùng tang vật cho CQĐT Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ga-trai-dam-chet-ban-gai-vi-bi-che-it-hoc-252503.htm