Gã trai làm nghề buôn trâu bò phóng hỏa đốt nhà người yêu để… trả thù

Quá trình điều tra, dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm phá án, Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng điều tra, khám phá, bắt giữ hung thủ góp phần ổn định tình hình ANTT địa phương và củng cố niềm tin của Nhân dân...

Nông Văn Sùng thời điểm mới bị bắt.

Nông Văn Sùng thời điểm mới bị bắt.

Căn nhà bất ngờ bốc cháy lúc rạng sáng

Đêm 6/4/2022, nhà bà Nguyễn Thị Dung (SN 1975, trú tại xóm Khuổi Vin, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) bỗng dưng phát hiện những tiếng nổ lớn, bà tỉnh dậy thì thấy xung quanh căn nhà của mình bốc cháy dữ dội, chưa rõ nguyên nhân.

Nhận được tin báo Công an xã Lý Bôn đã nhanh chóng có mặt lấy lời khai và cùng gia đình tìm kiếm dấu vết hiện trường. Khoảng 13h chiều cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm, Công an phát hiện ra 2 mẫu nhựa nghi là can nhựa đã bị cháy gần hết.

Nghi ngờ vụ việc có dấu hiệu hình sự, Công an xã Lý Bôn đã báo cáo Công an huyện Bảo Lâm phối hợp điều tra. Quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, căn nhà bị cháy hoàn toàn, manh mối chỉ còn 2 mẩu nhựa. Trong quá trình lấy lời khai, một số ý kiến cho rằng nhà bà Dung bị phóng hỏa do mâu thuẫn nợ nần. Thông tin này đã gây xôn xao dư luận, đồng thời tạo nên áp lực cho CQCA.

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nghiệp vụ, Công an huyện Bảo Lâm xác định đây là vụ án phức tạp nên đã trình báo lên Công an tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ điều tra. Với nhiều thông tin thu thập được, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Phòng CSHS, Phòng KTHS điều tra, tìm ra manh mối của đối tượng.

Các điều tra viên rà soát tất cả các đối tượng lạ mặt đến và đi tại địa phương trong thời gian xảy ra vụ cháy. Song, thôn Khuổi Vin, xã Lý Bôn là vùng dân tộc thiểu số khó khăn, dân cư thưa thớt nên việc rà soát, lấy thông tin của trinh sát gặp rất nhiều khó khăn. Quá trình khám hiện trường, các kỹ thuật viên nhận định các mảnh nhựa, sợi dây thừng được tìm thấy rất có thể là dụng cụ mà đối tượng đã chuẩn bị để thực hiện hành vi.

Công an tỉnh Cao Bằng đã thành lập Ban chuyên án và đặt ra nhiều giả thiết. Thứ nhất là gia đình bà Dung bị phóng hỏa có thể làm rõ đối tượng với ý định giết người, cướp tài sản. Thứ hai là gia đình bà Dung bị phóng hỏa là do mâu thuẫn quan hệ tình cảm với đối tượng. Thứ ba gia đình nhà bà Dung bị phóng hỏa do nợ nần. Từ những giả thiết này, các trinh sát đã tập trung xác minh các mối quan hệ của gia đình bà Dung.

Được biết, vợ chồng bà Dung sống rất vui vẻ, hòa đồng với bà con lối xóm, chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai. Công việc của vợ chồng bà là hàng ngày lên nương làm rẫy. Do đó, để xác định được đông cơ gây án của kẻ thù cũng rất khó.

Một tổ công tác rà soát các đối tượng cho vay tiền, các đối tượng nghiện ma túy, đối tượng có tiền án, tiền sự nổi lên ở địa phương thì nổi lên một đối tượng thường xuyên say rượu, trước đó từng trộm cắp và đốt bếp của nhà dân. Tuy nhiên, quá trình xác minh thì tại thời điểm xảy ra vụ án, đối tượng này đang ngủ ở nhà và khai nhận lịch trình cụ thể nên CQCA đã loại bỏ đối tượng này.

Manh mối từ kẻ lạ mặt

Ban chuyên án tiếp tục mở rộng hiện trường thì phát hiện một đoạn dây sắt và vết bánh xe máy được di chuyển từ cổng nhà nạn nhân chạy hướng ra đường quốc lộ đi theo hướng trục chính từ Cao Bằng đi Hà Giang. Nghi vấn đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn theo hướng này.

Từ manh mối này, CQCA đã tổ chức tìm kiếm và nắm được thông tin gần đây có một người đàn ông lạ mặt, dáng người nhỏ đen, đi xe máy đến địa phương tìm một người tên Lan. Được biết, Lan là con gái bà Dung nhưng đã đi lấy chồng từ lâu và ở xa. Đến đây, CQCA tiếp tục đặt thêm giả thiết nữa, có thể người con gái này đã vay tiền hoặc mâu thuẫn tình cảm của đối tượng nên bị trả thù.

Đây là một chi tiết đắt giá để CQĐT mở ra hướng điều tra mới. Với những mô tả của người dân về gã đàn đông lạ mặt, Công an xã Lý Bôn cũng xác nhận cách thời điểm xảy ra vụ án khoảng 2 ngày, có một đối tượng lạ mặt đến trình báo Công an tìm gặp chị Nguyễn Thị Lan ở xã Lý Bôn để đòi lại điện thoại. Tuy nhiên, do chị Lan đã đi lấy chồng và tách khẩu nên Công an xã trả lời hiện trên địa bàn không có người này.

Sau đó, CQCA đã mời chị Nguyễn Thị Lan, con gái của bà Dung lên trụ sở thì được biết, trước đó khoảng một tháng, Lan có quen một người tên là Nông Văn Sùng (SN 1985, quê ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Sùng có họ hàng ở huyện Bảo Lâm nên thường xuyên đi lại ở các xã để thu mua trâu bò. Lan quen Sùng do một lần gọi điện bị nhầm số, từ đó Sùng cảm mến và hẹn hò với Lan mặc dù Lan đã có chồng con.

Có lần Lan còn bỏ chồng con đi theo Sùng để sống như vợ chồng. Tuy nhiên, khi sống với nhau được 2 tháng thì Lan phát hiện Sùng đã có vợ con nên Lan bảo Sùng nên dừng lại. Sau đó, Lan bỏ đi, Sùng tìm cách níu kéo nhưng không được và đã liên tiếp gọi điện đe dọa Lan.

Trả giá đắt...

Để xác định Sùng có phải là đối tượng gây án hay không, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với Công an các tỉnh truy tìm đối tượng. Đến ngày 8/4/2022, các trinh sát đã tiếp cận, bao vây và triệu tập Nông Văn Sùng, khi đối tượng đang lên xe khách tại huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa để đi Gia Lai.

Tại CQCA, Sùng tỏ ra điềm tĩnh và trả lời rõ ràng, rành mạch các câu hỏi của điều tra viên, Sùng còn đưa ra các chứng cứ ngoại phạm chứng minh mình không liên quan đến vụ đốt nhà bà Dung. Song, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nông Văn Sùng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi của mình.

Theo đó, Sùng có quan hệ tình cảm với chị Lan nhưng xảy ra mâu thuẫn, níu kéo bất thành nên Sùng lên kế hoạch đốt nhà bà Dung để trả thù. Ngày 5/4/2022, Sùng di chuyển từ tỉnh Bắc Cạn đến huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng, Sùng chuẩn bị các đồ vật như can xăng, dây thừng, dây thép.

Để không bị phát hiện, rạng sáng 6/4, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Thời điểm Sùng phóng hỏa trong nhà có 3 người gồm vợ chồng bà Dung cùng cháu ngoại (SN 2012) đang ngủ. May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi, thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Sáng 21/2/2023, TAND tỉnh Cao Bằng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Nông Văn Sùng về tội danh "Giết người" và "Hủy hoại tài sản". Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nông Văn Sùng 15 năm tù về tội danh "Giết người", 5 năm tù về tội "Hủy hoại tài sản". Tổng hình phạt đối với Nông Văn Sùng là 20 năm tù, bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân 202 triệu đồng.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ga-trai-lam-nghe-buon-trau-bo-phong-hoa-dot-nha-nguoi-yeu-de-tra-thu-324050.html