Gái bán hoa được nuôi để vui vẻ với khách giá 200.000/lần

Hai gái bán hoa được chủ nhà nghỉ nuôi để hút khách và tăng doanh số, giá mỗi lần vui vẻ là 200.000.

Chủ nhà nghỉ chứa gái bán hoa là Lê Thị Ánh Luyến (44 tuổi, trú xã Nam Hương, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Luyến mở nhà nghỉ ở xã Thạch Lâm, cùng nhân viên lễ tân Lê Thị Mỹ Linh (22 tuổi) nuôi gái mại dâm để hút khách và tăng doanh số. Địa điểm đón khách là các phòng tại nhà nghỉ, giá mỗi lần "vui vẻ" 200.000 đồng. Luyến thu một nửa số tiền, nửa còn lại chia cho gái bán hoa.

Sau 3 tháng hoạt động, đêm 23/7, cảnh sát đột kích vào nhà nghỉ, bắt quả tang 2 đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Tại trụ sở điều tra, lễ tân Linh khai Luyến là đồng phạm môi giới mại dâm.

Mới đây ngày 1/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết đã triệt phá đường dây chứa mại dâm và môi giới mại dâm tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành.

Chủ nhà nghỉ là Đỗ Thị Thúy Mai (51 tuổi); người quản lý là Lê Thị Lan (49 tuổi). Theo đó bà Lan phát giá mua dâm 400-500.000 đồng một lượt. Trong đó tiền phòng 70.000 đồng, gái bán dâm nhận 300.000 đồng, số còn lại bà Lan hưởng.

Thu Thủy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/te-nan-xa-hoi/gai-ban-hoa-duoc-nuoi-de-vui-ve-voi-khach-gia-200000lan-3340751/