Gái “làng chơi” trở thành môi giới mại dâm do quá đông khách

Do lượng khách tìm đến mình để “đi chơi” quá đông, do không đáp ứng nổi nên Thuyền đã tìm cách đứng ra môi giới cho các gái mại dâm khác để thu tiền “phế”.

Đội 12 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CATP Hà Nội cho biết vừa phối hợp với CA phường Trung Tự (quận Đống Đa, TP.Hà Nội) bất ngờ ập vào nhà nghỉ 96 (số 37 Đặng Văn Ngữ), bắt quả tang một đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Khai thác nhanh, CA đã xác định đối tượng môi giới trong đường dây này là Bùi Thị Thuyền (SN 1992, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) – đây cũng là đối tượng mại dâm chuyên nghiệp. Theo lời khai của Thuyền, trong quá trình làm gái mại dâm, Thuyền có quen biết vài gái bán dâm khác. Nhóm của Thuyền cũng được một thợ chụp ảnh giúp đỡ trong việc đăng “quảng cáo” trên web đen với những từ ngữ khiêu dâm.

Đối tượng Thuyền tại cơ quan CA.

Sau khi đăng tải trên web đen, lượng khách ngày càng nhiều nhưng không đủ thời gian đáp ứng nên Thuyền đã nảy ra ý định trở thành môi giới. Khi khách có nhu cầu, Thuyền sẽ đứng ra môi giới, thu của khách 500.000đô một lần, trả cho gái bán dâm 300.000đ, 200.000đ còn lại Thuyền thu làm tiền phí môi giới.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục đấu tranh, khai thác, mở rộng vụ án.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/gai-lang-choi-tro-thanh-moi-gioi-mai-dam-do-qua-dong-khach-174683.bld